Tên lửa chống tăng Nga tấn công, xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ bị thổi bay hàng chục mét

Hòa An |

Đoạn video vừa công bố cho thấy đòn tấn công dữ dội của tên lửa chống tăng Kornet Nga. Chỉ với một đòn tấn công, xe bọc thép Thổ đã bị biến thành đống sắt vụn.

Ngày 9/8, hãng thông tấn AVP công bố đoạn video về vụ tấn công của Lực lượng người Kurd nhằm vào quân đội Thổ Nhĩ KỳSyria.

Theo đó, các tay súng người Kurd đã phá huỷ một chiếc xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc xe này được cho là có mặt trong một "chiến dịch chống lại dân thường". Lực lượng người Kurd đã bắn một quả tên lửa chống tăng Kornet vào một chiếc xe trong đoàn xe của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Đòn tấn công đã khiến chiếc xe bọc thép văng xa hàng chục mét, biến nó thành một đống sắt vụn.

Đòn tấn công của tên lửa chống tăng Kornet nhằm vào xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ khiến chiếc xe nặng nhiều tấn văng xa hàng chục mét.

Trong đoạn video được công bố, chúng ta có thể nhìn cận cảnh đòn tấn công của tên lửa chống tăng. Chiếc xe bọc thép bị "thổi tung" cho thấy sức mạnh khủng khiếp của tên lửa chống tăng Kornet. Theo các nguồn tin địa phương, 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ngồi trên xe bọc thép đã thiệt mạng.

Có thông tin cho rằng người Kurd đang tích cực sử dụng tên lửa chống tăng Kornet của Nga để tiêu diệt xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ. Đến hiện tại, chưa ai biết chính xác tại sao lực lượng người Kurd lại sở hữu tổ hợp vũ khí này. Nhưng, theo các chuyên gia của hãng thống tấn AVP, người Kurd có được tên lửa chống tăng Kornet của Nga thông qua sự cung cấp của một quốc gia khác.

Kornet của Nga được đánh giá là một trong những hệ thống tên lửa chống tăng ưu việt nhất. Có điều này do khả năng chiến đấu tuyệt vời của nó. Tên lửa chống tăng Kornet của Nga có thể tiêu diệt hầu hết mọi phương tiện bọc thép hiện có. Vì lý do này mà Kornet của Nga ngày càng phổ biến.

Tên lửa chống tăng Nga tấn công, xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ bị thổi bay hàng chục mét - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, lực lượng người Kurd thường xuyên tấn công quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bằng tên lửa chống tăng.

Trước đó, ngày 5/8, các tay súng người Kurd cũng đã tấn công vào thị trấn Hazwan, ở vùng nông thôn phía bắc Aleppo bằng tên lửa chống tăng. Đây là khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Vụ tấn công khiến 2 thường dân thiệt mạng.

Lực lượng người Kurd cũng đã phá huỷ một xe cứu thương của tổ chức Mỹ bảo hiểm trắng được điều động đến hiện trường. Xe cứu thương này cũng bị tấn công bằng tên lửa chống tăng. Vụ tấn công khiến một thành viên của Mũ bảo hiểm trắng bị thiệt mạng.

Các cuộc tấn công liên tiếp bằng tên lửa chống tăng được nhận định là đòn đáp trả của lực lượng người Kurd đối với các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó một ngày, quân Thổ đã tấn công vào vùng nông thôn phía bắc Raqqa. Vụ tấn công khiến một người đàn ông và 3 người con của anh ta thiệt mạng.

Những diễn biến gần đây ở bắc Raqqa và bắc Aleppo cho thấy căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Lực lượng Dân chủ Syria.

Không thể tìm được tiếng nói chung khiến các cuộc giao tranh giữa quân Thổ Nhĩ Kỳ và Lực lượng Dân chủ Syria ngày càng nhiều hơn. Theo tờ SF, trong những ngày tới, giao tranh sẽ vẫn căng thẳng và thương vong với dân thường là không thể tránh khỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại