Tên đồi bại

LÊ VƯƠNG |

Thú tính nổi lên, Nguyễn Tấn Tín (1985, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) không còn nghĩ đến luân thường đạo lý, y đã nhiều lần cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình là bé N.T.T.Tr (2005) và bé N.T.M.Ch (2002, con riêng của vợ). Ngày 24-10, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Tín về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Tấn Tín nên duyên với chị Võ Thị Q. (1987, trú tỉnh Quảng Trị) và có với nhau bé Tr. Sau 1 năm chung sống, do hôn nhân gia đình “cơm không lành, canh không ngọt” nên Tín chủ động nộp đơn ly hôn.

Sau đó, chị Q. vì buồn bã nên bỏ đi biệt tăm để bé Tr. sống với cha. Năm 2007, Tín gặp và nảy sinh tình cảm với chị Chung Thị M. (1983, trú xã Tam Hiệp, H. Núi thành), sau đó chị M. đưa con riêng của mình là bé Ch. về sống chung với Tín như vợ chồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4- 2017 đến 8-2017, lợi dụng chị M. đi làm xa nhà, Tín đã 9 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bé Ch. Cụ thể, sáng 30-4-2017, bé Ch. tỉnh giấc hoảng hốt phát hiện gã cha dượng nằm bên cạnh không mặc quần áo.

Tại thời điểm bé Ch. bị xâm hại tình dục mới 14 tuổi. Chiều cùng ngày, lúc bé Ch. đang ngồi xem phim cùng với bé Tr. tại phòng khách thì Tín gọi bé Ch. vào phòng đóng cửa lại rồi kéo lên giường hăm dọa: “Mi chống cự, la lên ta giết”.

Vì quá sợ hãi nên bé Ch. đành nằm im để cho gã cha dượng “mặc sức” giở trò đồi bại.

Vài ngày sau, trong lúc bé Ch. đang ngủ cùng với bé Tr., Tín mở cửa lẻn vào phòng thì bé Ch. phát hiện liền kéo tấm mền cuộn người lại. Thế nhưng gã cha dượng vẫn tiến đến kéo tấm mền rồi lôi bé Ch. ra để giải tỏa cơn dục vọng.

Cứ như vậy, trong vòng 4 tháng, gã cha dượng đã 9 lần thực hiện hành vi đồi bại đối với bé Ch. Sau lần thứ 9, vì bé Ch. quá sợ hãi nên đã trốn về quê gặp cha ruột kể lại toàn bộ sự việc bị gã cha dượng xâm hại tình dục.

Rất bức xúc nhưng cha Ch. kìm nén lòng căm giận để đến trình báo sự việc cho cơ quan CA can thiệp, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tán tận lương tâm hơn, quá trình điều tra cũng xác định, trong tháng 8-2017, Nguyễn Tấn Tín đã đánh và hù dọa để 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với chính con gái ruột của mình.

Cụ thể, vào một buổi tối đầu tháng 8, do vợ chồng mâu thuẫn nên Tín sang ngủ với con gái ruột, còn bé Ch. ngủ với mẹ.

Đến khuya, “con thú” trong người Tín trỗi dậy liền sàm sỡ con gái ruột mình và bị Tr. chống cự quyết liệt nhưng y đã đánh rồi cưỡng ép con gái để thỏa mãn cơn dục vọng. Vài ngày sau, lúc bé Tr. và bé Ch. đang nằm ngủ Tín lại lẻn vào phòng ép con gái ruột giao cấu.

Cứ như vậy, trong vòng 1 tháng, gã cha ruột đã 4 lần cưỡng hiếp con gái ruột để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi bé Ch. bỏ đi, biết hành vi của mình sẽ bị lộ nên Nguyễn Tấn Tín liền thu xếp hành lý bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam phát lệnh truy nã.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA tỉnh Quảng Nam biết được Tín đang làm rẫy cho 1 người cậu tại xã Đắk Gằn (H. Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) nên tiếp cận bắt giữ, di lý về tạm giam để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tại cơ quan CA, Tín khai nhận đã 9 lần giao cấu với bé Ch., nhưng không thừa nhận hành vi hiếp dâm con gái ruột của mình.

Tại phiên tòa, sau phần tranh luận, trước những lời khai của bị hại và quan điểm luận tội của VKSND, bị cáo Tín đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi thú tính của mình khi nhẫn tâm cưỡng hiếp con gái ruột và bé Ch.

Do vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tín mức hình phạt cao nhất cho tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” là 20 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại