Tàu ngầm tấn công Mỹ chất đầy ngư lôi giăng lưới "bủa vây" tàu ngầm Nga

Anh Tú |

USS Minnesota là tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia mới nhất của Mỹ, được tích hợp các công nghệ tàng hình, thiết bị thu thập thông tin tình báo và các hệ thống vũ khí tối tân.

Hạm đội 6 Hải quân Mỹ ngày 21/11 đã cho đăng tải trên tài khoản Twitter của họ các bức ảnh ghi lại cảnh vận chuyển ngư lôi tấn công tiên tiến MK-48 lên tàu ngầm ở căn cứ Hải quân Haakonsvern bên ngoài vịnh Bergen, phía Tây bờ biển Na Uy.

"Nhiều người nghĩ rằng chỉ có một tàu ngầm Mỹ theo dõi các hoạt động của Nga. Sao lại dễ tin đến thế! Có hai, thậm chí còn có thể nhiều hơn", dòng tweet của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ viết.

Tàu ngầm tấn công Mỹ chất đầy ngư lôi giăng lưới bủa vây tàu ngầm Nga - Ảnh 1.

Một quả ngư lôi đang được đưa lên tàu ngầm USS Minnesota tại Căn cứ Hải quân Haakonsvern ở Na Uy. Ảnh: U.S. 6th Fleet

Lực lượng này cũng cho biết, thực tế Mỹ đã triển khai hai tàu ngầm: USS Florida trên địa Trung Hải và USS Minnesota tại Bắc Đại Tây Dương.

Cuối tháng 10 vừa qua, Nga đã huy động ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ các căn cứ trên Bán đảo Kola để tham gia cuộc tập trận với quy mô lớn chưa từng thấy kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc cách đây 3 thập kỷ.

Sự kiện được đích thân Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn và tất cả 8 tàu ngầm năng lượng hạt nhân trên đều được trang bị các vũ khí hạng nặng như ngư lôi, thủy lôi, tên lửa đạn đạo và tên lửa hạt nhân.

Tàu ngầm tấn công Mỹ chất đầy ngư lôi giăng lưới bủa vây tàu ngầm Nga - Ảnh 2.

Một tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Nga: Ảnh: Thomas Nilsen

Thông tin được Hải đội 6 Hải quân Mỹ đưa ra cho thấy NATO không chỉ theo dõi sát các hoạt động hiện nay của hạm đội tàu ngầm Nga ở biển Na Uy và biển Barents bằng các máy bay tuần thám biển từ Căn cứ Không quân ở Keflavik, Iceland và Andøya ở phía Bắc Na Uy.

USS Minnesota là tàu ngầm tấn công nhanh một động cơ lớp Virginia. Đây là lớn tàu ngầm tấn công nhanh mới nhất của Hải quân Mỹ, được tích hợp các công nghệ tàng hình, thiết bị thu thập thông tin tình vào và các hệ thống vũ khí tối tân nhất.

Theo một báo cáo năm 2018 của chuyên trang Barents Observer, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của NATO thường ghé thăm bờ biển Norway từ 3 - 4 lần mỗi tháng.

Cơ quan tình báo Na Uy hiện đang theo dõi chặt chẽ hành trình của hạm đội tàu ngầm Nga bằng việc tăng cường các chuyến bay trinh sát trên biển.

Hải quân Mỹ công bố video tàu ngầm USS John Warner phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại