Tàu "già nhất" Hải quân Nga ra khơi: Thật kinh ngạc, nó vẫn hoạt động được!

Bảo Lam |

Tên gọi ban đầu của chiếc "Communa" là "Volkhov", được triển khai đóng từ năm 1912, sau 3 năm, nó được bàn giao cho Hạm đội Baltic, Hải quân Nga.

Các tàu chiến, cũng như mọi loại vũ khí khác đều có thời hạn vận hành nhất định, tuổi thọ của chúng có thể được kéo dài nhiều lần dựa vào các hoạt động tu sửa và nâng cấp.

Được biết rằng chiếc tàu chiến lớn tuổi nhất "Communa" của Hạm đội Hải quân Nga gần như đã sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao trên Biển Đen. Cần phải nhấn mạnh ở đây rằng chiếc tàu đa thân này đã tròn 103 tuổi vào năm 2018, thật không thể tin nổi rằng nó vẫn hoạt động tốt.

Hiện nay đang diễn ra công tác chuẩn bị để nó lên đường ra khơi. Các hoạt động sửa chữa tại ụ nổi đã hoàn thành. Thuỷ thủ đoàn cũng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Tên gọi ban đầu của chiếc "Communa" là "Volkhov", nó được triển khai đóng từ năm 1912, sau 3 năm nó được bàn giao cho Hạm đội Baltic.

Chiếc tàu này có nhiệm vụ cứu hộ các tàu ngầm, trong những năm tháng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, các thuỷ thủ Nga đã dùng nó để sửa chữa các tàu ngầm. Từ năm 1967 "Communa" được chuyển tới đóng quân tại Sevastopol từ Kronstadt ở Biển Đen.

Chiếc tàu-cựu chiến binh sẽ phối hợp với thuỷ thủ đoàn chiếc tàu ngầm tìm kiếm-cứu hộ AC028, cũng như các nhân viên điều khiển chiếc máy lặn sâu không người lái "Pantera Plus", Thông tin này được cơ quan báo chí Quân khu phía Nam chia sẻ.

Hồi đầu năm, "Communa" từng tham gia vào cuộc tập trận có sử dụng tổ hợp lặn sâu mà hạ xuống độ sâu vào chục mét. Trạm điều khiển thiết bị lặn không người lái đã được bố trí ngay trên chiếc tàu cao tuổi nhất của Hạm đội Hải quân Nga.

Khi đó thiết bị lặn không người lái không hạ xuống độ sâu tối đa (khoảng 1 nghìn mét) mà chỉ tiến hành kiếm tra thiết bị định vị dưới nước của ống quan sát toàn cảnh có khả năng hoạt động ở khoảng cách lên tới 300m. Những chỉ số này hoàn toàn đủ để tìm kiếm các tàu và những vật thể bị chìm khác.

Vào năm 2017, thiết bị lặn sâu "Pantera Plus" của Nga đã được sử dụng trong cuộc tìm kiếm chiếc tàu ngầm "San Juan" bị mất tích của Argentina.

Từ năm 1917 "Communa" đã tham gia vào việc trục vớt chiếc tàu ngầm AG-15 của Anh bị đắm gần quần đảo Aland. Vào thời điểm hiện nay chiếc tàu này được sử dụng để triển khai các chương trình tìm kiếm-cứu nạn của Hạm đội Biển Đen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại