Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC

Phạm Nghĩa |

Khoảng 25.000 binh sĩ và 52 tàu, tàu ngầm cùng hơn 200 máy bay từ 26 quốc gia tham dự cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2018.

Theo trang USNI, cuộc tập trận hàng hải lớn nhất thế giới này sẽ diễn ra từ ngày 27-6 (giờ địa phương) tại vùng biển gần Hawaii. Các bài tập bao gồm cứu trợ thiên tai, đổ bộ, chống cướp biển, phóng tên lửa, phá mìn, an ninh hàng hải, chống ngầm và hàng không, theo tuyên bố của Hạm đội 3 của Mỹ.

Trong suốt cuộc tập trận, máy bay của không quân Mỹ sẽ bắn tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) và Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) bắn tên lửa đối hạm. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng trên bộ của Mỹ tham dự RIMPAC với hoạt động bắn tên lửa tấn công của hải quân (NSM).

Việt Nam là nước được mời tới cuộc tập trận cùng với 25 quốc gia khác: Úc, Brazil, Brunei, Canada, Chile, Colombia, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Peru, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Tonga, Anh và Mỹ.

Đáng chú ý, Trung Quốc bị rút lại lời mời tham dự RIMPAC 2018 hồi tháng 5 do tiếp tục quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp ở biển Đông, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết.

Cuộc tập trận dự kiến kéo dài từ ngày 27-6 đến ngày 2-8 ở cả quần đảo Hawaii và phía Nam bang California – Mỹ. Dưới đây là hình ảnh một số tàu chiến của các nước đến tham dự cuộc tập trận đăng trên trang USNI.

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 1.

Tàu USS Sterett (Mỹ, dẫn đầu), tiếp theo là các tàu Almirante Lynch (Chile), HMCS Ottawa (Canada), FS Prairial (Pháp), USCHC Bertholf, USNS Charles Drew (Mỹ) và Asterix (Canada)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 2.

Tàu HMAS Adelaide (Úc)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 3.

Tàu HMCS Ottawa (Canada)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 4.

Tàu CNS Almirante Lynch (Chile)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 5.

Tàu FS Prairial (Pháp)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 6.

Tàu INS Sahyadri (Ấn Độ)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 7.

Tàu KRI Martadinata (Indonesia)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 8.

Tàu JS Ise (Nhật Bản) cạnh tàu USS William P. Lawrence (Mỹ)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 9.

Tàu KD Lekiu (Malaysia)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 10.

Tàu ARM Usumacinta (Mexico)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 11.

Tàu HMNZS Te Mana (New Zealand)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 12.

Tàu BAP Ferré (Peru)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 13.

Tàu BRP Andrés Bonifacio (Philippines)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 14.

Tàu RSS Tenacious (Singapore)

Tàu chiến tấp nập đến điểm hẹn tập trận RIMPAC - Ảnh 15.

Tàu ROK Dae Jo Yeong (Hàn Quốc)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại