Tàu chiến nào của Nga vừa trở về quân cảng Sevastopol từ lãnh hải Syria?

Minh Thu |

Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Makarov thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã về tới quân cảng ở Sevastopol sau khi hoàn thành sứ mệnh trên Địa Trung Hải, gần với lãnh hải Syria.

Theo thông báo từ văn phòng báo chí của Hạm đội Biển Đen của Nga hôm 5/3, tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Makarov đã tham gia sứ mệnh trên Địa Trung Hải kể từ tháng 11/2018.

“Lễ đón chính thức đã được tổ chức ở Sevastopol dưới sự chỉ đạo của Chỉ huy Hạm đội Biển Đen Phó Đô đốc Alexei Moiseyev nhằm chào đón tàu Makarov trở về căn cứ sau khi hoàn thành sứ mệnh ở vùng biển xa. Thuyền trưởng Grigory Breyev báo cáo với chỉ huy hạm đội về việc tàu Makarov đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc”, TASS dẫn thông báo từ văn phòng báo chí Hạm đội Biển Đen.

Theo kế hoạch, tàu hộ vệ Đô đốc Essen sẽ thay thế tàu Đô đốc Makarov hoạt động ở Địa Trung Hải. Trong đó, tàu Đô đốc Essen đã đi qua eo Biển Đen hôm 4/3.

Đô đốc Makarov là chiếc tàu hộ vệ thứ ba thuộc Dự án 11356 và được đặt tên theo vị chỉ huy hải quân, nhà khoa học và Phó Đô đốc Stepan Makarov.

Các tàu hộ vệ thuộc Dự án 11356 có lượng giãn nước toàn tải là 4.000 tấn, chiều dài 124,8m và tốc độ di chuyển là 30 knot, thời gian hoạt động trên biển là 30 ngày.

Các tàu hộ vệ còn được trang tên lửa hành trình Kalibr-NK, tổ hợp tên lửa đất đối không Shtil-1, pháo hạm 100mm A-190, pháo phòng không, máy phóng rocket và ngư lôi. Ngoài ra, tàu có thể chở theo trực thăng Kamov Ka-27 hoặc Ka-31 đỗ trên boong tàu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại