Tàu cá chứa 10 ngàn lít dầu bốc cháy dữ dội trong đêm

TRẦN HÓA |

Đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy trong đêm. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trên tàu chứa 10.000 lít dầu.

Sáng 2.1, ông Nguyễn Dũng – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Thạnh, cho biết vụ cháy xảy ra khoảng 21h 30 phút, ngày 1.1.

Tàu cá QNg-95409-TS, công suất 720 CV của ông Nguyễn Thùy, SN 1968 trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hành nghề lưới vây đã bị cháy tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh.

Ngay sau đó, UBND xã Bình Thạnh phối hợp cùng Đồn Biên Phòng Bình Đông, Trạm KSBP Bình Thạnh và Phòng Cảnh sát PCCC số 2 nỗ lực chữa cháy nhưng không cứu được và tàu đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo chủ tàu QNg 95409 – TS, ông Nguyễn Thùy, thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tàu có chứa 10 ngàn lít dầu, đá lạnh gần 650 cây và các trang thiết bị như bình ga 7 bình, dàn lưới vây… ước tính thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Do ngọn lửa bùng phát quá lớn, làm cháy lan sang 2 thúng máy của ông Nguyễn Ngọc Công và ông Nguyễn Thuộc cùng trú tại thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 30.12 tại cảng biển Mỹ Á, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cũng xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm 4 tàu cá của ngư dân bị cháy ngay trong đêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại