Tàu Ấn - Nga đua đến mặt trăng

Hải Ngọc |

Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ vừa công bố các hình ảnh mặt trăng chụp từ tàu vũ trụ Chandrayaan-3 của họ, khi con tàu chuyển sang giai đoạn tiếp cận cực Nam của thiên thể này.

Video được quay lại hôm 17-8 và được Cơ quan Vũ trụ Ấn Độ công bố 1 ngày sau đó. Tàu Chandrayaan-3 được phóng lên hôm 14-7 từ bãi phóng chính của Ấn Độ tại bang miền Nam Andhra Pradesh.

Theo kế hoạch, con tàu sẽ đáp xuống cực Nam mặt trăng, khu vực chưa hề được khám phá trực tiếp, vào ngày 23-8. Các nhà khoa học từng phát hiện tại đây có băng nước, có thể dùng để tạo ra nhiên liệu, ôxy và cả nước uống cho các sứ mệnh mặt trăng tương lai.

Tàu Ấn - Nga đua đến mặt trăng - Ảnh 1.

Cận cảnh mặt trăng do tàu Chandrayaan-3 ghi lại hôm 5-8. Ảnh: REUTERS

Cũng đang hướng đến cực Nam mặt trăng là tàu Luna-25 của Nga, với mục tiêu hạ cánh ngày 21-8 nhờ chọn lộ trình trực tiếp hơn. Sau 47 năm gián đoạn, Nga phóng tàu lên mặt trăng trở lại hôm 11-8. Theo Cơ quan Không gian Nga Roscosmos, Luna-25 sẽ ở trên quỹ đạo mặt trăng 5-7 ngày trước khi hạ cánh xuống 1 trong 3 điểm đáp tiềm năng.

Địa hình gồ ghề có thể khiến việc hạ cánh xuống cực Nam mặt trăng gặp nhiều khó khăn. "Người tiền nhiệm" của Chandrayaan-3 là tàu Chandrayaan-2 đã đâm xuống vệ tinh của trái đất năm 2019, gần địa điểm mà Chandrayaan-3 nỗ lực đáp xuống lần này.

Cả Ấn Độ và Nga đều sẽ đạt được một số lợi ích quốc gia nếu của tàu của họ hạ cánh thành công và đặc biệt là hạ cánh trước nhất xuống cực Nam mặt trăng, theo Reuters.

Với Nga, sứ mệnh này là phép thử cho việc hành động độc lập hơn ngoài không gian, giữa lúc các mối quan hệ trong lĩnh vực vũ trụ giữa họ và phương Tây bị cắt đứt do cuộc xung đột ở Ukraine.

Còn Ấn Độ, vươn tới mặt trăng sẽ đem lại cho họ danh hiệu cường quốc không gian, qua đó thúc đẩy hơn nữa đầu tư vào các ngành liên quan đến vệ tinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại