Táo quân 2018: Táo y tế bị mắng "mất dạy, vô đạo đức" vì vụ thuốc chữa ung thư giả

Trang Anh |

Vấn đề người nhà hành hung nhân viên y tế và thuốc chữa ung thư giả đã được thể hiện rõ trong Táo Quân 2018.

Táo Quân là một trong những chương trình truyền hình được hàng triệu người chờ đợi trong đêm 30 Tết.

Những sự kiện, vấn đề nổi cộm trong xã hội trong năm 2017 đều được đề cập vừa sâu sắc, vừa hài hước thông qua những màn trình diễn của các táo trên thiên đình.

Các vấn đề được đề cập như phí BOT, lợi ích nhóm, người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ, bổ nhiệm thần tốc, thuốc ung thư giả, cải cách Tiếng Việt, đào tạo tiến sĩ... được thể hiện qua những câu chất vấn, những màn đối đáp của các táo cùng bộ ba Ngọc Hoàng (Quốc Khánh), Nam Tào (Xuân Bắc), Bắc Đẩu (Công Lý).

Khoác lên mình những bộ trang phục lỗng lậy, các Táo thỏa sức "bung lụa" trên thiên đình. Từ "Táo Kinh tế" Quang Thắng, "Táo Hưu trí" Minh Vượng, "Táo Y tế" Vân Dung, "Táo Quy hoạch" Chí Trung cho đến "Táo Môi trường" Minh Hằng và "Táo Xã hội" Tự Long, tất cả đều có phần thể hiện ấn tượng để ghi điểm với Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu.

Táo quân 2018: Táo y tế bị mắng mất dạy, vô đạo đức vì vụ thuốc chữa ung thư giả - Ảnh 1.

Nhiều vấn đề của xã hội đã được Bắc Đẩu "đá đểu"

Trong Táo Quân 2018, diễn viên Vân Dung vào vai táo y tế đã xuất hiện với chiếc váy trắng và đôi cánh trắng nhưng lại đi chân đất. Lý giải về nguyên nhân của việc này, Nam Tào Xuân Bắc nói rằng: "Đặc thù của y tế trong một ngày làm việc phải chạy đi chạy lại rất nhiều từ phòng mổ, phòng khám bệnh cho đến phòng cấp cứu. Cho nên chị phải không đi giày dép để đảm bảo công việc của mình, có phải không?".

Tuy nhiên, táo y tế Vân Dung ngắt lời và giải thích rằng nguyên nhân chuyện không đi giày dép là do sợ "người nhà bệnh nhân đánh em".

Qua đó, táo y tế phản ánh tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ trong năm 2017. Như Nam Tào Xuân Bắc nói "có những người còn hung hăng cầm dao, kiếm truy sát bác sĩ đến cùng".

"Thần không thể làm cùng một lúc 2 việc được ạ. Vừa phải lo khám chữa bệnh, vừa phải lo chạy thoát thân", nghệ sĩ Vân Dung kêu than với Ngọc Hoàng - Quốc Khánh.

Táo quân 2018: Táo y tế bị mắng mất dạy, vô đạo đức vì vụ thuốc chữa ung thư giả - Ảnh 2.

Táo y tế Vân Dung

 Bên cạnh vấn đề người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế, Bắc Đẩu (Công Lý) còn dùng 2 từ "mất dạy và vô đạo đức" để nói về chuyện bán thuốc chữa ung thư giả.

Tuy nhiên, táo y tế Vân Dung thanh minh đó chỉ là "thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ chứ không phải thuốc giả". Ngọc Hoàng Quốc Khánh khẳng định và truy hỏi táo y tế Vân Dung rằng: "Bệnh nhân bỏ tiền ra mua thuốc, người ta tin tưởng mình, người ta giao tính mạng của họ cho mình. Ngươi có biết những bệnh nhân đó đa số là người nghèo không?"


Táo y tế bị mắng mất dạy, vô đạo đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại