Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam

Trà Khánh |

Ngày mai 28/8, kíp số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ có ngày thi đấu đầu tiên tại Tank Biathlon 2020.

Dựa trên thông báo của ban tổ chức Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020, đoàn Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam đăng ký tham gia tranh tài ở 10 nội dung thi gồm: Huấn luyện chó nghiệp vụ “Người bạn trung thành”, "Bếp dã chiến", Kíp xe công binh “Lộ trình an toàn”, “Tiếp sức Quân y”, phòng không lục quân “Bầu trời quang đãng”, khẩu đội súng cối “Pháo thủ giỏi”, Tank Biathlon 2020, “Ranh giới xạ thủ”, “Môi trường an toàn” và Bộ đội thông tin “Kỹ năng thành thục”.

Tính đến ngày 27/8 chúng ta đều đã ra quân ở tất cả các nội dung thi kể trên, trong đó có một số phần thi đoàn Việt Nam đạt thành tích khá tốt như: "Xe tăng hành tiến", “Pháo thủ giỏi”, “Ranh giới xạ thủ” và "Bếp dã chiến".

Tank Biathlon 2020

Theo lịch thi đấu do ban tổ chức công bố, ngày mai 28/8, kíp lái số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ có ngày thi đấu đầu tiên tại Tank Biathlon 2020. Với ngày mở màn đầy ấn tượng của kíp lái số 1, hy vọng kíp số 2 sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh giúp Việt Nam đạt thứ hạng cao ở giải đấu năm nay.

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 2.

Kíp xe số 2 sẽ thi đấu vào ngày mai 28/8, từ trái qua là Thượng úy QNCN Trần Ngọc Bình, vị trí pháo thủ; Đại úy Vũ Bá Trọng, vị trí trưởng xe và Trung úy QNCN Đỗ Quốc Tuấn, vị trí lái xe.

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 3.

Chúng tôi sẽ theo sát diễn biến của giải đấu này và nếu điều kiện cho phép sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu hấp dẫn tại Tank Biathlon 2020. Đặc biệt, sau mỗi trận sẽ có bình luận và tổng kết nhanh của chuyên gia xe tăng Việt Nam. Trân trọng mời bạn đọc đón xem.

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 4.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 ở Bảng 2 chỉ sau Nam Ossetia sau ngày thi đấu đầu tiên.

Pháo thủ Việt Nam ra quân xuất sắc, chỉ xếp sau Nga và Belarus

Tại Army Games 2020, đội tuyển pháo binh Việt Nam tranh tài với ba nội dung thi chính gồm: Cuộc đua cá nhân, đua nước rút ban đêm, tiếp sức. Các đội thi phải vượt các chướng ngại vật như hàng cọc, bãi mìn, đồi đất để bắn trúng các mục tiêu ở cự ly 300-400m, 1.000-2.000m dựa trên các vũ khí, trang bị kỹ thuật do Ban tổ chức chuẩn bị như xe bọc thép hạng nhẹ đa năng MT-LB, pháo cối 120mm-2B11, súng máy PKT 7,62mm, súng trường AK 74.

Đây cũng là năm đầu tiên đoàn Việt Nam cử đại diện tham gia nội dung "Pháo thủ giỏi".

Sau khi ngày thi đấu đầu tiên của vòng loại, đội tuyển pháo binh Việt Nam đã xuất sắc đứng top 3 với thời gian hoàn thành các bài thi là (15 phút 10 giây). Trong đó bao gồm: bắn súng cối 2B11 120mm, súng chống tăng RPG-7 và súng AK-74.

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 5.

Trong cuộc phỏng vấn do cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga thực hiện, Phó đội trưởng Đội tuyển Pháo binh, Đại tá Trịnh Văn Thắng cho biết, trang bị, khí tài hiện đại mà nước chủ nhà cung cấp rất dễ sử dụng và đáng tin cậy, điều này giúp đội tuyển thi đấu không mắc lỗi.

Cũng theo Đại tá Trịnh Văn Thắng Sau cuộc thi lần này Việt Nam sẽ đánh giá và xem xét mua các tổ hợp pháo binh mới của Nga để trang bị cho quân đội.

Phần thi của đội tuyển pháo binh Việt Nam tại Army Games 2020.

Đội tuyển chó nghiệp vụ thi đấu tốt sau hai ngày tranh tài

Ở phần thi huấn luyện chó nghiệp vụ, đoàn Việt Nam hiện đang tạm xếp thứ 4 toàn với 20 điểm. Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là nước chủ nhà Nga với 75 điểm.

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 7.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong phần thi “Người bạn trung thành”.

Tại Army Games năm nay, đội tuyển chó nghiệp vụ Việt Nam đến từ Trường Trung cấp 24 Biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phải thực hiện 5 nội dung thi, gồm: Đua chó điền kinh cá nhân với cự ly 3.200m với 2 tuyến bắn; vượt chướng ngại vật 300m cùng chó nghiệp vụ; phòng thủ (tìm kiếm kẻ đột nhập, chống lại cuộc tấn công khi canh giữ, áp giải, bảo vệ khỏi cuộc tấn công trực diện...); tay súng thiện xạ; đua chó tập thể và tiếp sức với cự ly 1.600m và 1 tuyến bắn.

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 8.

"Anh nuôi" Việt Nam trổ tài bắn súng, đứng top 3 toàn đoàn

Tại nội dung thi "Bếp dã chiến" năm nay, các đội tuyển quân sẽ tranh tài bắn súng AK-74, nấu ăn và nướng bánh. Nếu bắn súng được xem là thế mạnh của các "anh nuôi" Việt Nam thì nội dung nấu ăn được xem là khó, bởi các món Âu không phải sở trường của chúng ta.

Theo công bố của ban tổ chức tính tới sáng nay, đội "Bếp dã chiến" của chúng ta đang tạm xếp thứ 5 toàn đoàn với 707 điểm, trong khi đó ở phần thi bắn súng chúng ta lại ở Top 3 với 50,5 điểm chỉ sau Nga và Belarus.

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 9.
Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 10.

"Anh nuôi" Việt Nam thể hiện thế mạnh của mình ở phần thi bắn súng AK-74 khi lọt vào Top 3.

Đội tuyển công binh làm chủ các khí tài hiện đại

Đây là lần thứ hai Công binh Việt Nam tham gia tranh tài tại Army Game 2020, do đó công tác chuẩn bị năm nay được tiến hành chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, với mục tiêu đáp ứng tốt nhất quá trình luyện tập của đội tuyển.

Nội dung thi chính của "Lộ trình an toàn" năm nay gồm: Tiểu đội Công binh xung kích thực hiện đổ bộ từ trực thăng, vượt cầu treo, leo tường lưới, vượt mô hình nhà hai tầng; dò, phá mìn, vượt qua bãi vật cản nổ; cầu cơ giới tự hành hạng nặng TMM-3M2; kíp xe phá dỡ vật cản IMR; kíp xe húc BAT mở đường và vượt qua các chướng ngại về đích an toàn.

Cũng cần phải nói thêm là các mẫu khí tài đặc chủng như TMM-3M2 hay BAT hiện chưa được trang bị cho Quân đội Nhân dân Việt Nam, do đó để làm chủ được các khí tài trên thao trường đối với các chiến sĩ công binh là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Theo công bố của ban tổ chức đội tuyển Công binh Việt Nam hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 4 sau ngày thi đấu đầu tiên.

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 11.

Một số hình ảnh của đội tuyển Công binh Việt Nam tại Army Game 2020:

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 12.
Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 13.
Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 14.

Đội tuyển Bắn tỉa Việt Nam tạm xếp thứ 4

Ngày 26/6, Đội tuyển Bắn tỉa Việt Nam tiếp tục thi đấu bài 8 không hiệu chỉnh kính ngắm trong nội dung thi “Ranh giới xạ thủ”. Kết quả, đội đạt 80/120 điểm, cùng điểm với đội Serbia (xếp theo thứ tự: Belarus, Uzbekistan, Nga, Armenia, Việt Nam, Serbia, Tajikistan).

Ở bài 9 bắn ở tư thế không thuận lợi, đội Việt Nam đạt 60/120 điểm, xếp thứ 4 (theo thứ tự: Belarus, Nga, Uzbekistan, Việt Nam, Tajikistan, Serbia, Armenia).

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 15.

Bắn ở tư thế không thuận lợi. Ảnh: Quân đội Nhân dân.

Theo Đại tá Bùi Danh Hiệu, Đội trưởng Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam, đánh giá chung qua 8 bài thi: Đội có tư tưởng tốt, quyết tâm cao trong chuẩn bị và thi đấu; kết quả 8 bài thi khá tốt; cá nhân đồng chí Đại úy Phan Chu Trinh hoàn thành tốt các bài thi. Tổng điểm sau 8 bài bắn: Đội Việt Nam tạm xếp thứ 4/7 đội, đứng đầu là đội Belarus, đội Uzbekistan đứng thứ 2, đội Nga đứng thứ 3.

Kết thúc 9 bài thi giai đoạn 1 "Thi cá nhân", ngày 28/8, 7 đội sẽ bước vào thi 7 bài giai đoạn 2 "Cặp xạ thủ".

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 16.

Đội tuyển phòng hóa

Ở phần thi “Môi trường an toàn”, đội tuyển hóa học Việt Nam vẫn đang tạm xếp vị trí thứ 6 sau hai ngày thi đấu, với thời gian hoàn thành các bài thi của cả hai kíp lái là (34 phút 24 giây) và (34 phút).

Trong phần thi này, mỗi đội sử dụng 2 kíp xe sử dụng xe trinh sát hóa học, sinh học, phóng xạ BTR-80 đua tài trên 2,5 vòng thao trường với tổng độ dài 5.500m, trên các vòng đua bố trí rất nhiều vật cản và các nội dung chuyên ngành phòng hóa như trinh sát, dò tìm nguồn phóng xạ, tiêu tẩy… để thử thách kỹ năng thuần thục và khả năng phối hợp nhịp nhàng của toàn kíp xe trong điều kiện thực tế.

Cũng cần phải nhắc lại là thành tích của đội tuyển hóa học bị ảnh hưởng khác nhiều khi các xe bọc thép phòng hóa BTR-80 của chúng ta đều gặp sự cố trong quá trinh thi đấu.

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 17.

Phần thi “Môi trường an toàn của các đội tuyển tại Army Games 2020.

Đội tuyển Quân y tạm xếp thứ 4 sau ngày đầu ra quân

Theo công bố của ban tổ chức, đội tuyển Quân y Việt Nam đang tạm xếp thứ 4 toàn đoàn sau ngày thi đấu đầu tiên với 860 điểm.

Tank Biathlon 2020: Kíp số 2 đã sẵn sàng; Thông tin bất ngờ từ đội tuyển pháo binh Việt Nam - Ảnh 19.

Còn hai nội dung thi “Bầu trời quang đãng” và “Kỹ năng thành thục” vẫn chưa có kết quả từ ban tổ chức, chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất tới độc giả trong những ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại