Tăng giá xăng quá mức, Thủ tướng Haiti bị lật đổ

Thiên Hà |

Thủ tướng Haiti Jack Guy Lafontant ngày 14.7 đã từ chức, sau khi ông phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong quốc hội nước này vì chính sách giảm trợ cấp giá xăng dầu của mình.

Chính sách giảm trợ cấp giá xăng dầu của chính quyền Haiti đã khiến giá nhiên liệu tại nước này tăng cao chóng mặt, dẫn tới nhiều ngày bạo lực đường phố liên tiếp tại quốc gia Caribe nghèo khó.

Trong bài phát biết tại Hạ viện Haiti hôm 14.7, ông Lafontant bảo vệ thành tựu trong nhiệm kỳ của mình, nhưng cho biết Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã chấp nhận đơn từ chức của ông.

Sự ra đi của ông Lafontant diễn ra khi hồi đầu tháng này chính phủ của ông công bố giảm trợ cấp nhiên liệu, như là một phần thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để được vay nợ.

Tăng giá xăng quá mức, Thủ tướng Haiti bị lật đổ - Ảnh 1.

Dân Haiti biểu tình chặn đường quốc lộ vì giá xăng tăng - Ảnh: Reuters

Động thái này nhanh chóng làm giá xăng tăng 38% và giá dầu diesel tăng 47%, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Port-au-Prince. Những vụ biểu tình nhanh chóng biến thành bạo loạn khi người tham gia chặn đường, phá cửa hàng...

Tình trạng bất ổn đã khiến các đại sứ quán nước ngoài tại Haiti phải đóng cửa và các hãng hàng không tạm dừng bay đến nước này trong nhiều ngày.

Tăng giá xăng quá mức, Thủ tướng Haiti bị lật đổ - Ảnh 2.

Bạo loạn đã khiến tình hình an ninh tại Haiti xấu đi nhanh chóng - Ảnh: Internet

Ông Lafontant đã thông báo tạm dừng chính sách khiến tăng giá xăng của mình để làm an lòng người dân nhưng bất thành và những vụ bạo loạn vẫn nổ ra. Theo Miami Herald, Hạ viện Haiti đã lên kế hoạch bỏ phiếu bất tín nhiệm với thủ tướng trong phiên họp ngày 14.7.

Ngày 12.7, IMF ra một tuyên bố rằng họ mong muốn Haiti sẽ thay đổi kế hoạch cải cách của mình, gồm kế hoạch giảm trợ cấp nhiên liệu từ từ.

Ông Lafontant trở thành Thủ tướng Haiti hồi tháng 3.2017 với những tuyên bố về kế hoạch đầy tham vọng nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, cải thiện cơ sở hạ tầng và nước sạch cho nhiều người dân hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại