Tăng cường 200 xe chiến đấu bộ binh Puma trang bị tên lửa chống tăng cực mạnh

Sao Đỏ |

Công ty Rheinmetall đã nhận đơn đặt hàng chế tạo cho Quân đội Đức 200 xe chiến đấu bộ binh Puma S1 thế hệ mới, tích hợp tên lửa chống tăng MELLS.

Công ty Projekt System & Management (PSM), một liên doanh giữa Rheinmetall và KNDS Deutschland, đã được thành lập đặc biệt để cung cấp xe chiến đấu bộ binh Puma, họ nhận đơn đặt hàng chế tạo 200 phương tiện loại này.

Vào tháng 5 năm 2023, Cục Vũ khí, Công nghệ Thông tin và Hỗ trợ Tác chiến Liên bang Đức (BAAINBw) đã trao cho PSM một hợp đồng khung cung cấp xe chiến đấu bộ binh Puma phiên bản S1, với đơn đặt hàng ban đầu gồm 50 xe đầu tiên tại thời điểm ký kết.

Hợp đồng này hiện đã được gia hạn. Tổng giá trị mua sắm là 4,2 tỷ euro. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho Quân đội Đức vào giữa năm 2028.

Ngoài 200 xe chiến đấu đã được đặt hàng cho đến nay, hợp đồng còn bao gồm việc mua các module bảo vệ và bộ khí tài đi kèm tương ứng.

Tổng cộng, trong khuôn khổ ngân sách 377 tỷ euro dành cho tái vũ trang, Đức dự định mua thêm 662 xe chiến đấu bộ binh để trang bị lại hoàn toàn cho quân đội bằng các loại phương tiện thế hệ mới, thay thế cho dòng Marder.

Như vậy, Bộ Quốc phòng Đức dự định tăng số lượng xe chiến đấu bộ binh Puma lên 1.000 chiếc . Đơn đặt hàng này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035. Song song với các đơn hàng mới, Đức đang hiện đại hóa số Puma hiện có của mình lên phiên bản S1.

Trong giai đoạn 2023 - 2024, BAAINBw đã đặt hàng một chương trình hiện đại hóa toàn diện cho 297 xe chiến đấu bộ binh Puma trong tổng số khoảng 350 xe đang phục vụ trong Quân đội Đức nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn S1.

Dự kiến quá trình hiện đại hóa sẽ hoàn thành vào năm 2029, bao gồm việc tích hợp các hệ thống hình ảnh quang học và ảnh nhiệt mới, tên lửa chống tăng dẫn đường MELLS (một phiên bản nội địa hóa của Spike LR2), và các trạm vô tuyến mới.

Tên lửa sẽ được cung cấp thông qua EuroSpike - một liên doanh thuộc sở hữu của công ty Rafael của Israel (20%), cùng với các tập đoàn Rheinmetall (40%) và Diehl Defence (40%) của Đức. Việc sản xuất dự kiến sẽ được bắt đầu tại một nhà máy ở Đức.

Trong tương lai, Quân đội Đức dự kiến sẽ chuyển sang giai đoạn hiện đại hóa S2 mới hơn nữa, bao gồm việc thay thế tháp pháo RCT 30 hiện có bằng phiên bản hiện đại hơn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại