TAND tỉnh Bình Thuận thương lượng bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén

Khắc Thành |

Ngày 20/5, TAND tỉnh Bình Thuận đã có buổi thương lượng đầu tiên với ông Huỳnh Văn Nén về việc bồi thường oan sai cho hơn 17 năm ông phải ngồi tù oan.

Buổi thương lượng có bà Trần Thị Thiên Hương, Phó chánh tòa hành chính, đại diện TAND tỉnh Bình Thuận, phía ông Nén có thầy Nguyễn Thận cùng 3 luật sư Phạm Công Út, Nguyễn Quynh và Trần Văn Đạt.

Đến cuối buổi chiều, 2 bên vẫn chưa thống nhất được mức bồi thường oan sai cho ông Nén, cuộc thương lượng dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tại buổi thương lượng, các luật sư bảo vệ cho ông Nén trình bày những oan ức, đau thương, mất mát mà ông Nén cùng gia đình phải ghánh chịu suốt hơn 17 năm qua. Vì thế, việc ông Nén yêu cầu bồi thường 18 tỷ đồng cho hơn 17 năm ngồi tù oan là hợp lý.

Đại diện TAND tỉnh Bình Thuận ghi nhận ý kiến của các luật sư và cho biết sẽ xem xét bồi thường hợp tình, hợp lý chứ không cần ông Nén phải cung cấp hóa đơn chứng từ.

TAND tỉnh Bình Thuận tỏ ra rất thân thiện, nhiệt tình, hướng dẫn tỉ mỉ cho ông Nén về các thủ tục yêu cầu bồi thường

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Văn Nén cho biết, rất vui mừng vì sau bao ngày chờ đợi, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã có động thái để bồi thường oan sai cho ông.

"Người tù thế kỷ" cho biết, nếu nhận được khoản bồi thường sẽ lo cho 2 bên gia đình, sửa sang lại nhà cửa cho các con mua ôtô khách để làm ăn.

Ông Huỳnh Văn Nén được mệnh danh là "người tù thế kỷ" vì phải chịu cùng lúc 2 bản án oan cùng về hành vi giết người.

Theo đó, năm 1998, ông bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giam để điều tra vụ bà Lê Thị Bông ở cùng thôn bị giết. Sau đó, ông Nén bị tuyên phạt tù chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản.

Đồng thời, ông Nén còn được cho đã cùng 9 người thân trong gia đình giết bà Dương Thị Mỹ vào năm 1993. Tuy nhiên, năm 2005, vụ án này được xác định oan sai, 9 người thân đã được trả tự do và xin lỗi, bồi thường.

Cuối năm 2015, ông Huỳnh Văn Nén chính thức được giải oan và Công an, VKSND, TAND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức xin lỗi công khai. Đồng thời, hung thủ thật sự giết bà Bông cũng bị công an bắt giữ.

Ngày 11/4, ông Nén gửi đơn đến TAND tỉnh Bình Thuận, yêu cầu bồi thường 18 tỷ đồng về các khoản: bị bắt giam oan, tổn thất tinh thần, chi phí kêu oan, thiệt hại kinh tế,... Tuy nhiên, TAND tỉnh Bình Thuận yêu cầu ông Nén phải cung cấp hóa đơn, chứng từ cho từng khoản bồi thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại