*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị cáo Mặc Văn Hào có hành vi côn đồ, dùng dao đâm người nhưng lại được HĐXX cấp sơ thẩm cho hưởng án treo. Do đó, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước đề nghị thẩm phán giải trình, nếu sai sẽ bị xử lý.
Quan điểm của luật sư Dương Vĩnh Tuyến là ông Lương Hữu Phước không có tội, nên xem xét đình chỉ vụ án đối với ông Phước.
Trước phiên giám đốc thẩm vụ án liên quan đến ông Lương Hữu Phước diễn ra vào chiều nay 12/6, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Tư vợ ông Phước.
Bà Tư kể, khoảng 10h sáng 29/5 thì ông Phước từ tòa án về nhà, nhưng ông không nói gì cũng không ăn cơm, mà lên ghế nằm bấm điện thoại.
Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM đã quyết định kháng nghị theo hướng hủy hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại vụ tai nạn giao thông liên quan đến ông Lương Hữu Phước.
Nguyên thẩm phán TAND tối cao Phạm Công Hùng nhận định trên Thanh niên online, tội phạm trong vụ án liên quan ông Lương Hữu Phước được hình thành bởi lỗi hỗn hợp.
Ngay sau khi xảy ra việc bị cáo nhảy lầu tử vong tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, TAND Tối cao đã có chỉ đạo rút hồ sơ liên quan đến bị cáo lên để xem xét lại. Trong khi đó, Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
Ông Lương Hữu Phước đã lên lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước nhảy xuống đất tự tử, sau khi bị toà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan vào sáng cùng ngày.
3 đối tượng rủ nhau đi trộm nhánh cây mít bán để lấy tiền tiêu xài thì bị phát hiện, một đối tượng đã dùng dao chém chủ rẫy có cây mít tử vong...
Ngày 23/8, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoài Nhanh (34 tuổi ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”.
Từ chỗ anh em thâm tình, bị cáo và bị hại quay sang “xử” nhau tơi bời vì hai chữ “oắt con”. Vụ án vừa được TAND tỉnh Bình Phước xét xử công khai, tuyên phạt Đỗ Việt Hoàng (SN 1999, quê Phú Thọ) 7 năm tù về tội “Giết người”.
Vì bị hiếp dâm, bé A. khóc lớn và liên tục la hét nên Hưng đã ném nạn nhân xuống giếng sâu gần đó.
Tâm điểm