Giết người vì cưa trộm cành mít

Đức Trung |

3 đối tượng rủ nhau đi trộm nhánh cây mít bán để lấy tiền tiêu xài thì bị phát hiện, một đối tượng đã dùng dao chém chủ rẫy có cây mít tử vong...

Ngày 18-10, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt mức án 18 năm tù giam đối với Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1996, ngụ huyện Bù Đăng) về tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”; tuyên phạt cùng mức án 9 tháng tù đối với Phạm Phương Tuấn (SN 1997, ngụ huyện Đồng Phú) và Phạm Minh Châu (SN 1996, ngụ huyện Bù Đăng) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo nội dung cáo trạng: Khoảng giữa tháng 11-2018, cả ba rủ nhau vào rẫy của anh Trần Đức L. (SN 1988, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng) cưa trộm nhánh cây mít lấy gỗ đem về bán được 1,8 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Đến 18h ngày 29-11-2018, chúng rủ nhau tiếp tục vào rẫy của anh L. để cưa trộm nhánh nhánh mít khác.

Đến gần rẫy của anh L. thì Châu dừng xe lại giấu xe. Nghĩa cầm máy cưa, Tuấn cầm dao vào rẫy của anh L. cưa trộm, còn Châu cảnh giới.

Lúc này, anh Lâm Quốc Lập (SN 1992, ở bên cạnh rẫy của anh L) nghe tiếng máy cưa nên điện thoại báo cho giá đình anh L. được biết.

Bị phát hiện, Nghĩa bỏ chạy nhưng bị anh L. cầm dao rựa chém trúng khuỷu tay trái.

Tức giận, Nghĩa cầm dao lao tới chém vào cổ anh L. khiến nạn nhân tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại