Tử hình kẻ cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi rồi ném xuống giếng ở Bình Phước

Viết Dũng |

Vì bị hiếp dâm, bé A. khóc lớn và liên tục la hét nên Hưng đã ném nạn nhân xuống giếng sâu gần đó.

Sáng 24/8, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giết người.

Hưng là nghi phạm cưỡng hiếp bé L.Đ.T. A (5 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng) sau đó ném bé xuống giếng.

Theo cáo trạng, Hưng là người quen của gia đình anh Lê Thái Sơn. Khoảng 13h ngày 11/3, anh ta lái xe chở bé A. (5 tuổi, con gái của anh Sơn) vào mộ của ông ngoại chơi.

Sau đó, Hưng chở bé đến một chòi canh trong lô cao su ở ấp 3 (xã Tiến Hưng) với ý định giở trò đồi bại.

Khi sự việc diễn ra, bé A. khóc lớn và liên tục la hét. Sau đó, anh ta đã ném nạn nhân xuống giếng nước sâu gần đó.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Hưng ném thau nhựa và một chiếc võng dù xuống giếng để cháu bé ngạt thở nhanh hơn.

Sau khi gây án, Hưng lái xe máy đến nhà một người quen ở huyện Đồng Phú (Bình Phước) thông báo đã giết người rồi phóng xe đi nơi khác.

Khoảng 5h ngày 12/3, Hưng trở lại lô cao su và đến khu vực giếng đã vứt bé A. để kiểm tra. Tại đây, anh ta nghe thấy tiếng rên của bé A. nên hoảng sợ bỏ đi.

Bằng các nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng truy tìm và phát hiện Hưng đang nằm bất tỉnh tại một căn nhà hoang thuộc ấp 7, xã Tiến Hưng.

Tử hình kẻ cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi rồi ném xuống giếng ở Bình Phước - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Từ lời khai của nghi phạm, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng tìm thấy bé A. nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tử hình về tội Giết người. Tổng hình phạt là tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại