Tân Tổng thống Philippines không chấp nhận để mất Scarborough

Đăng Nguyễn |

Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng Nghị sĩ Antonio Trilanes IV có thể đã phạm tội phản quốc khi bí mật đàm phán các quan chức Trung Quốc về vấn đề chủ quyền biển đảo của nước này.

Theo trang mạng Inquirer, Tân Tổng thống Philippines Duterte muốn tìm câu trả lời vì sao Manila lại để mất bãi cạn Scarborough vào tay Trung Quốc. Ông Duterte nói rằng mình đã đặt câu hỏi vì chính phủ tiền nhiệm của cựu tổng thống Aquino lại để điều này xảy ra.

"Tôi muốn biết thông tin từ bất cứ người nào trong đội ngũ điều hành chính quyền trong quá khứ về lý do tại sao chúng ta để mất bãi cạn Scarborough", ông Duterte nói trước báo giới ngày 16/5.

"Tôi có thể bỏ qua bất cứ lời chửi rủa, lăng mạ nào nhưng để mất lãnh thổ là điều không thể chấp nhận được".

Tân tổng thống Philippines khẳng định quan điểm vùng lãnh thổ tranh chấp "thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEC) của nước này".

"Vì sao bây giờ chúng ta lại không có ai ở đó?", ông Duterte đặt câu hỏi. "Donald Trump của châu Á" nhắc lại thông tin cho rằng, Nghị sĩ Trillanes đã bí mật đàm phán với Trung Quốc, khiến cho Manila để mất bãi cạn.

"Trillanes đã đến Trung Quốc 16 lần. Sau 16 lần đó, chúng ta đã mất bãi cạn Scarborough", ông Duterte nói. "Đối với tôi, đây là tội phản quốc. Phải có người nào đó giải thích về chuyện này. Bãi cạn Scarborough từng là nơi sinh kế của các ngư dân Philippines".

Trước đó ngày 6/5, những người trung thành với Tân Tổng thống Rodrigo Duterte đã làm đơn kiện cựu Tổng thống Benigno Aquino III và Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV tội phản quốc, hoạt động gián điệp vì “đàm phán bí mật” với Trung Quốc.

Martin Diño, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Duterte, đã công bố đơn kiện do những người ủng hộ Thị trưởng thành phố Davao nộp lên Văn phòng Thanh tra Philippines tại một cuộc họp báo ở thành phố San Juan.

Cựu hạ nghị sĩ Ronald Adamat, một trong những người ký đơn kiện viết: “Thượng nghị sĩ Trillanes đã gặp các viên chức Trung Quốc 16 lần, và ông ta đề nghị cuộc gặp được giữ bí mật.

Trong những cuộc gặp đó, ông Trillanes có đề cập rằng Philippines không có khả năng thực thi công tác bảo vệ bờ biển. Điều đó đã khiến Trung Quốc có hành động gây hấn và chiếm giữ những khu vực như bãi cạn Scarborough. Hành động đó thôi đã đủ cấu thành tội phản quốc”.

"Chúng tôi đưa cả ông Aquino vào danh sách này vì Thượng Nghị sĩ Trillanes không thể đơn phương quyết định mà không có chỉ đạo từ tổng thống. Họ đã vi phạm chính sách quốc tế. Họ làm điều này mà không thông qua cơ quan ngoại giao", ông Adamat nói.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại