Tân Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ủng hộ hỏi cung bằng trấn nước, gọi người tra tấn là yêu nước

Hồng Anh |

Theo Guardian, tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có lập trường đặc biệt cứng rắn đối với các chính sách an ninh và đối ngoại.

Sau nhiều tháng "đồng sàng dị mộng" với Ngoại trưởng Rex Tillerson, cuối cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tìm thấy người "có chung suy nghĩ" với ông để đảm nhiệm chức vụ này.

Người vừa được ông Trump bổ nhiệm vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ là Giám đốc CIA Mike Pompeo, 54 tuổi, một cựu quân nhân, doanh nhân và Nghị sĩ Hạ viện. Hiện nay, ông Pompeo chỉ cần chờ cái "gật đầu" của Thượng viện để trở thành người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ giữa bối cảnh các cơ hội đàm phán với Triều Tiên mới vừa nhen nhóm.

Trong phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, ông Trump đã không tiếc những lời có cánh dành cho trợ thủ mới của mình. Ông nói rằng ông Pompeo có "nguồn năng lượng dồi dào và trí tuệ to lớn", hơn nữa hai người còn có mối quan hệ tốt và chung suy nghĩ. Tổng thống Mỹ khẳng định đó là những tố chất cần thiết cho chức vụ Ngoại trưởng, và ông Pompeo chính là người phù hợp cho cương vị này.

Tốt nghiệp hạng ưu từ Học viện Quân sự West Point và trường luật Havard, ông Pompeo từng là một doanh nhân thành công trước khi trở thành Hạ Nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang Kansas trong ba nhiệm kỳ. Tháng 1/2017, ông được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA).

Trên cương vị là thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện, Mike Pompeo thường xuyên chỉ trích gay gắt các chính sách đối ngoại dưới thời chính quyền cựu tổng thống Barack Obama, đặc biệt là chính sách liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ông Pompeo chung quan điểm với Tổng thống Trump về vấn đề biến đổi khí hậu khi tỏ ra hoài nghi về trách nhiệm của con người trong vấn đề này. Ông cho rằng Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu sẽ là "gánh nặng tốn kém" đối với nước Mỹ. Năm ngoái, ông Trump tuyên bố rút khỏi hiệp định này, tuy nhiên ông Tillerson không đồng ý với quyết định.

Về vấn đề an ninh, ông Pompeo có những quan điểm rất cứng rắn đối với các chính sách như tra tấn, giám sát và đặc biệt là cựu điệp viên Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Edward Snowden.

Ông cho rằng Snowden xứng đáng nhận án tử hình vì đã tiết lộ các thông tin mật cho các cơ quan truyền thông, đồng thời kiến nghị Quốc hội cho phép thực hiện giám sát quy mô lớn trong nước.

Tân Ngoại trưởng Mỹ cũng ủng hộ biện pháp trấn nước trong thẩm vấn, với lập luận rằng hình thức đó là hợp pháp và không phải tra tấn. Năm 2014, khi một báo cáo về các hình thức tra tấn được CIA áp dụng với tù nhân, ông Pompeo đã có tuyên bố gây tranh cãi: "Những người đó không phải kẻ tra tấn, họ là những công dân ái quốc. Những điều này được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp, theo đúng Hiến pháp [nước Mỹ]."

Tân trợ thủ của ông Trump cũng có lập trường đặc biệt cứng rắn đối với Nga, Iran, Triều Tiên và Trung Quốc. Trong một phiên điều trần, ông tỏ rõ thái độ đối lập nhằm vào Nga và Tổng thống Vladimir Putin.

Theo thông báo của Nhà Trắng, người thay thế Pompeo giữ chức Giám đốc CIA sẽ là cấp phó của ông, bà Gina Haspel. Bà từng vướng bê bối điều hành một "nhà tù đen" và áp dụng nhiều biện pháp tra tấn nhục hình với các tù nhân tại Thái Lan - theo The Guardian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại