Tấn công vào Syria, Thổ Nhĩ Kỳ muốn vẽ lại bản đồ xung đột?

Ngọc Thạch |

Báo chí Trung Đông cho rằng với cuộc tấn công sắp tiến hành vào miền Bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ dường như muốn vẽ lại bản đồ của cuộc xung đột Syria.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự chống lại lực lượng người Kurd ở đông bắc Syria. Quân đội nước này đã gửi quân tiếp viện mới tới biên giới cùng gần 100 xe tăng, xe bọc thép.

Nếu thực hiện tấn công thì đây sẽ là lần tấn công thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2016 để ngăn chặn ảnh hưởng của người Kurd ở Syria. Mục tiêu của chiến dịch này là chống lại lực lượng dân quân người Kurd (YPG) vì Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là mối đe dọa an ninh và thứ hai là tạo ra một khu vực an toàn dài 32 km trên lãnh thổ Syria nơi hai triệu người Syria đang tái định cư. Từ lâu nay, lực lượng dân chủ Syria (SDF) với nòng cốt là lực lượng dân quân người Kurd (YPG) có liên hệ với Lực lượng lao động người Kurd (PKK) bị xem là khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng dân chủ Syria tiếp tục cảnh báo rằng cuộc tấn công sẽ gây bất ổn, Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) bùng phát trở lại, xung đột giữa các bên leo thang. Hiện nay, SDF đang bắt giữ hơn 1.000 chiến binh thuộc hơn 55 quốc gia.

Trong khi đó, Nga - đồng minh của Syria, tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ nhưng cần đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Syria, cũng như tất cả các lực lượng quân sự nước ngoài hiện diện bất hợp pháp nên rời khỏi Syria. Đồng minh khác của Syria là Iran cũng lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Syria. Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về sự leo thang quân sự sẽ ảnh hưởng tới người dân Syria.

Tình hình được dự báo căng thẳng khi Mỹ rút quân khỏi vùng đông bắc Syria, chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn có thể phát động chiến dịch giành lại quyền kiểm soát phần lớn khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ không kiểm soát ở phía đông bắc nước này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại