Cháu thà chết còn hơn để mẹ và em nhịn đói

“Cháu không muốn làm gánh nặng cho mẹ nữa. Mẹ cũng đang bệnh mà chẳng dám đi khám bệnh. Cháu thà ở nhà chịu chết một mình còn hơn mẹ và các em phải nhịn đói chữa bệnh cho cháu”.

Thu Hà (thôn 1, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) mang trong mình căn bệnh ung thư gan đã phải điều trị khá lâu và trải qua vài lần phẫu thuật để cứu nguy tính mạng. Dù rất muốn được chữa khỏi bệnh để có thể về đi học như chúng bạn nhưng vì thấy gia cảnh quá nghèo em sẵn sàng chấp nhận số phận để mẹ và em bớt cực nhọc.

Theo chia sẻ của em, nếu như em đi chữa bệnh thì có thể đàn em sẽ bị đói và mẹ có thể sẽ mắc bệnh nặng thêm. Theo suy nghĩ đơn giản của em chỉ cần em không đi chữa bệnh thì mẹ sẽ không tốn tiền, các em sẽ được chăm sóc tốt hơn.

Theo đúng như chỉ định của bác sĩ, tháng 4/2014 vừa qua em đã phải phẫu thuật gan một lần nữa nhưng vì thương mẹ, các em Thu Hà đã không chịu xuống bệnh viện chữa bệnh.

Không thể nhìn con ở nhà chịu đau đớn và có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ khi nào, chị Đinh Thị Dương và bà con hàng xóm động viên Hà tiếp tục chữa bệnh. Dù chẳng biết việc chữa bệnh sẽ kéo dài được tới đâu, nhưng chị Dương vẫn muốn Hà được đi chữa bệnh bởi chị không muốn mất thêm một người thân nữa.

Mới cách đây một năm, chồng chị cũng đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại cho chị đàn con thơ. Ngày chồng chị mất, hai mẹ con chị vẫn đang ở bệnh viện. Về chịu tang chồng xong chị lại phải gửi đàn con của mình rồi xuống bệnh viện chăm con.

Chồng chị mất đi, chị trở thành trụ cột tinh thần của gia đình. Cảnh mẹ góa con côi, đàn con nheo nhóc vì thiếu cha, vắng mẹ. Gia đình chị càng ngày càng túng quẫn.

Chị phải xuống viện chăm con, đàn con nhỏ ở nhà không ai chăm sóc, kiếm tiền nuôi dưỡng. Chị bắt đầu lâm cảnh nợ nần từ gần tới xa. Trước đây tổng thu nhập của cả gia đình một năm là 15 triệu đồng. Từ ngày chồng mất chị cũng không thể làm được việc nhà kinh tế lại càng thêm khó khăn. Chị vay 20 triệu tiền vốn sản xuất kinh doanh và 8 triệu tiền của chương trình môi trường nước sạch nhưng vì con không có tiền chữa bệnh chị đã sử dụng hết.

5 mẹ con chị bây giờ bấu víu vào nhau để sống. Có lẽ vì thấy cảnh gia đình quá khó khăn Thu Hà đã tự nguyện không chữa bệnh để bớt gánh nặng cho mẹ và em.

Trước đây, những lúc Hà được về nhà thì chị lại tranh thủ làm thuê làm mướn kiếm tiền mua gạo cho con. Vào mùa mưa không có người mướn làm thuê chị lại nhận hạt điều về bóc vỏ. Mỗi ngày cả nhà chị làm từ sáng tới 10 giờ đêm cũng chỉ bóc được 10-15kg hạt điều, tiền công mỗi kg là 5 ngàn đồng.

thà chết, ung thư gan, thu hà
Sổ hộ nghèo và vay vốn của gia đình chị Dương.

Gom được hơn 1 triệu đồng tiền nhà và bà con, anh em cho được 5 triệu chị mang xuống để chuẩn bị mổ cho con nhưng số tiền đó quá ít, chị cũng chưa biết kiếm ở đâu để bù đắp cho ca mổ sắp tới. Hơn nữa trước mắt chị còn quá nhiều việc phải làm, sau ca phẫu thuật Thu Hà vẫn phải tiếp tục điều trị. Căn bệnh thiếu máu cơ tim hành hạ chị nhưng cũng chỉ biết chịu đựng vì không có tiền và cũng không dám khám bệnh.

“Tôi bi quan lắm. Nhà tôi mất đi tôi phải đứng ra cáng đáng cả một gia đình, đứa thì bệnh còn lại thì chúng còn nhỏ đang đi học chưa kiếm ra tiền. Tôi lại phải chăm con thế này thì làm ăn gì được.

Tiền không có cho con chữa bệnh, cháu nó thấy cảnh nghèo cũng không dám chữa, nhưng nỡ lòng nào để con ở nhà. Tôi cũng bị bệnh thiếu máu cơ tim, nhiều khi mệt lắm nhưng cũng chẳng dám khám mà cũng chẳng có tiền. Có bao nhiêu dành lo cho con cũng chưa đủ. Tôi thì chẳng sợ chết chỉ lo cho đàn con nhỏ dại thôi”, chị Đinh Thị Dương vừa nói vừa khóc.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại