Tài xế xe ba bánh bị 3 thanh niên "đánh hội đồng" tử vong

Hoàng Hải |

Sau va chạm giao thông trước cổng bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), tài xế xe ba bánh bị ba thanh niên vây đánh dẫn đến tử vong.

Vụ án mạng xảy ra khoảng 20h20 ngày 3/5, trước cổng bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian nói trên, ông Nguyễn Văn Động (SN 1970, trú ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều khiển xe ba bánh đến cổng bến xe Mỹ Đình.

Tại đây, xe của ông Động xảy ra va chạm với taxi hãng B.A, do Nguyễn Văn Huân (SN 1990, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển. Giữa ông Động và Huân xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Một lúc sau, Huân gọi điện cho Nguyễn Văn Luân (SN 1996, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và Đàm Xuân Nhất (SN 1993, ở Hưng Yên), cùng là lái xe taxi hãng B.A đến.

Tại đây, 3 đối tượng dùng tay, chân đánh làm ông Động ngã đập đầu vào vỉa hè. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nhưng tử vong do vết thương quá nặng. Ngay sau đó, Huân bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trung tá Đinh Văn Thanh - Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ trên và cho biết Nguyễn Văn Huân đã được bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm xử lý.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại