Tại sao Thổ cố tình “chỉ điểm” Pháp trên chiến trường Syria?

Minh Đức |

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đang công khai tin tức về vị trí của binh lính Pháp tại phía bắc Syria.

Ngay sau khi một phái đoàn các binh lính người Kurd tại Syria được đón chào tại Điện Elysee, Paris, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố các thông tin chi tiết về các vị trí được cho là của Lực lượng đặc biệt Pháp tại phía bắc Syria. Động thái này đã khiến Paris lo lắng về sự an toàn của những quân lính Pháp đang chiến đấu chống lại IS; trong khi đó Ankara lại cáo buộc Pháp đang ủng hộ cho “khủng bố”.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, vị tướng về hưu Dominique Trinquand – đồng thời là cố vấn quốc phòng cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong năm cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống, cho biết: quyết định của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đơn giản là “không thể chấp nhận được đối với một quốc gia đang cùng chung một chiến tuyến chống lại kẻ thù chung là IS”.

Theo ông, cần phải ghi nhớ rằng, người Kurd là một trong những lực lượng đầu tiên gia nhập cuộc chiến đánh đuổi IS tại Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc chiến này khá muộn.

“Không có gì đáng ngạc nhiên” về động thái của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Trinquand nói, bởi vì “trong chính trị nội bộ, Tổng thống Erdogan là một người ủng hộ cho phong trào Huynh đệ Hồi giáo, mà Huynh đệ Hồi giáo và người Kurd vốn thù địch từ lâu”.

Liên quan tới nhiệm vụ của quân đội Pháp tại Syria, cựu tướng lĩnh nhận định, mặc dù “Tổng thống Macron đã tuyên bố rõ về sự ủng hộ của mình dành cho người Kurd nói chung, các chiến dịch mới vẫn chưa được hoạch định. Trong bất kỳ trường hợp nào, các đơn vị đang tác chiến tại Syria là những đơn vị đặc biệt, và vị trí cùng hành động của họ không bao giờ được phép bị tiết lộ,” ông Trinquand khẳng định.

Trong một thông cáo chính thức sau cuộc gặp gỡ giữa ông với đại diện các Lực lượng Dân chủ Syria (liên minh quân sự đa sắc tộc và tôn giáo với người Kurd là chủ đạo) cuối tháng Ba, Tổng thống Macron đã đảm bảo quân đội Pháp sẽ hỗ trợ trong việc giữ ổn định khu vực an ninh ở phía tây bắc Syria. Ngay sau đó, hãng thông tấn Nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin chi tiết về năm căn cứ trên toàn lãnh thổ Syria, mà theo họ, quân lính Pháp đang đóng quân.

Dẫn lời “một số nguồn tin địa phương đáng tin cậy”, Anadolu cho biết, 70 binh lính thuộc Lực lượng Đặc biệt, và 30 lính nhảy dù của quân đội Pháp đang được triển khai tại phía bắc Syria.

Đây là lần thứ hai Anadolu rò rỉ thông tin kiểu này. Tháng 7 năm ngoái, tờ báo cũng từng tiết lộ tin tức về hoạt động của các đơn vị Lực lượng Đặc biệt của Mỹ và Pháp tại Syria.

Trinquand khẳng định, Anadolu đã sai lầm khi công khai thông tin, và vụ việc cho thấy sự khác biệt giữa lập trường của Pháp về người Kurd như “một đồng minh trung thành tham gia cuộc chiến IS” - và Ankara.

Ngày 31/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu, ông cảm thấy “buồn bã” trước quyết định ủng hộ cho các tay súng người Kurd tại Syria. Phó Thủ tướng Thổ Bekir Bozdag còn đi xa hơn khi đe doạ Paris và nói: “những người liên quan tới hợp tác và biểu thị sự đoàn kết trong lòng tổ chức khủng bố, nhằm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ giống như những kẻ khủng bố - trở thành mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nurettin Canikli gọi việc Pháp triển khai quân tới Syria là “một sự xâm lược”.

Ankara coi người Kurd tại Syria là lực lượng khủng bố có liên quan tới Đảng Công nhân người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này cũng tiến hành một chiến dịch quân sự mang tên “Chiến dịch cành Olive” tại tây bắc Syria kể từ tháng Một. Còn Pháp khẳng định, sự hỗ trợ của họ cho người Kurd chỉ giới hạn trong cuộc chiến chống IS. Mỹ và Anh – hai thành viên khác trong NATO (như Thổ Nhĩ Kỳ) cũng đã triển khai quân đội tới phía bắc Syria và không ngừng tăng cường sự hiện diện của họ trong những tuần gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại