Tái chế hơn 1 tấn khẩu trang phế liệu bán về miền Tây

Nguyễn Tuấn |

Chủ cơ sở khai nhận mua hơn 237.000 chiếc khẩu trang phế liệu (trọng lượng hơn 1 tấn) ở TP HCM với giá 1.500 đồng/kg rồi tái chế, bán tại thị trường miền Tây với giá 8.500 đồng/kg.

Số khẩu trang bị thu giữ

Số khẩu trang bị thu giữ

Tái chế hơn 1 tấn khẩu trang phế liệu bán về miền Tây - Ảnh 1.

237.360 cái khẩu trang phế liệu được ông Giang tái chế

Chiều 22-8, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cho biết vừa thu giữ hơn 1 tấn khẩu trang y tế trên địa bàn.

Vào trưa cùng ngày, đội Quản lý thị trường số 2, phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa, Công an phường Long Bình kiểm tra đột xuất căn nhà tại tổ 31, khu phố 7 của ông Nguyễn Đăng Giang (50 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1.032 kg khẩu trang y tế, tương đương 237. 360 chiếc, trong đó có 54 bao tải đựng khẩu trang đã tái chế xong, chất đống trong nhà. Bên cạnh đó còn nhiều bao bì mang nhãn hiệu: Thái Dương; BamBo; Skylight …

Tái chế hơn 1 tấn khẩu trang phế liệu bán về miền Tây - Ảnh 2.

Khẩu trang được tái chế chuẩn bị mang đi tiêu thụ

Làm việc với công an, ông Giang cho biết chỉ tái chế khẩu trang được 15 ngày. Số khẩu trang y tế trên là hàng lỗi, hư của các cơ sở sản xuất khẩu trang ở TP HCM được thu gom lại rồi được ông mua về để tái chế nên không có hóa đơn chứng hay giấy tờ liên quan. Ông Giang cũng khai báo thêm, việc tái chế được giao cho các hộ nhà trọ làm.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong, tạm giữ toàn số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại