Syria: Tuyên bố đáng suy ngẫm của TT Putin về cuộc tấn công lớn vào Idlib

Vũ Thu Hương |

Việc tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các phiến quân ở tỉnh Idlib của Syria cùng với lực lượng Syria hiện “không có lợi”, Tổng thống Nga Putin cho hay.

Theo Ahvalnews, Tổng thống Nga Putin hôm qua cho biết việc tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các phiến quân ở tỉnh Idlib của Syria cùng với lực lượng Syria hiện "không có lợi" và sự an toàn của người dân cần phải được tính toán để để được bảo đảm.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 9 năm ngoái đã ký thỏa thuận lập ra một khu phi quân sự ở tỉnh Idlib.

Theo thỏa thuận này, toàn bộ vũ khí hạng nặng và các tay súng cực đoan phải rút khỏi nơi đây.

Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tạo nên một khu vực phi quân sự và rời tất cả các tay súng cực đoan như lực lượng thuộc nhóm liên quan tới khủng bố al-Qaeda, HTS để ngăn chặn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và lực lượng chính phủ Syria.

Syria: Tuyên bố đáng suy ngẫm của TT Putin về cuộc tấn công lớn vào Idlib - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin

Thỏa thuận này đã giúp ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn của chính phủ Syria vào khu vực này.

Nga đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về sự leo thang căng thẳng ở trong khu vực đồng thời nhấn mạnh, các phiến quân từng thuộc nhóm mặt trận Nusra hiện vẫn đang kiểm soát ở nhiều khu vực của Syria.

Ông Putin tuyên bố, Moscow và Damascus sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố và bất cứ phiến quân nào cố gắng tấn công Idlib. Đồng thời nhà lãnh đạo Nga chú ý rằng sự hiện diện của dân thường ở các khu vực của Idlib nơi có nhiều phiến quân vẫn đang hoạt động cho thấy đây chưa phải là thời điểm tốt để mở các đợt tấn công quy mô lớn.

"Tôi không loại bỏ điều này (một cuộc tấn công toàn diện), nhưng ngay bây giờ chúng tôi và cả những người bạn Syria của chúng tôi cho rằng điều đó là không thể chấp nhận được nếu xét đến yếu tố nhân đạo," ông Putin cho biết.

Moscow quyết tâm giúp Tổng thống Syria chiếm lại các khu vực do khủng bố kiểm soát trong đó có tỉnh Idlib, tuy nhiên, Ankara lại chống lại cuộc tấn công do Nga hậu thuẫn vào khu vực này bởi đây là biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lo ngại về khả năng người tị nạn chạy từ Idlib sang nước này nếu các cuộc tấn công nổ ra và muốn duy trì ảnh hưởng tại khu vực này.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là ngôi nhà của hơn 3,5 triệu người tị nạn từ láng giềng Syria.

Trong vòng hòa đàm Syria tại Kazakhstan hôm 25/4, các đoàn đàm phán từ Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông.

Thông tin trên được Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Alexander Lavrentiev, tiết lộ trong một thông cáo báo chí khi kết thúc ngày đầu tiên của vòng hòa đàm Syria lần thứ 12 tại thủ đô của Kazakhstan.

Các phái đoàn từ Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ - ba quốc gia bảo lãnh cho thỏa thuận ngừng bắn ở vùng Idlib, Syria, hôm 25/4 đã tới thủ đô Nursultan của Kazakhstan để tham gia vòng hòa đàm nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 8 năm qua tại quốc gia Hồi giáo này.

Đặc phái viên của Liên Hợp quốc tại Syria, ông Geir Pedersen, cũng tham dự các cuộc đàm phán tại Kazakhstan.

Các cuộc hòa đàm Syria tại thủ đô Kazakhstan là nỗ lực ngoại giao do Nga khởi xướng. Moscow và Tehran là đồng minh của chính quyền Damacus trong khi Ankara hậu thuẫn lực lượng nổi dậy.

Theo ông Lavrentiev, tỉnh Idlib, tây bắc Syria, hiện là nơi tổ chức khủng bố của nhóm phiến quân Jabhat al đang kiểm soát phần lớn khu vực.

Các đoàn đàm phán của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường việc kiểm soát tình hình an ninh tại tỉnh Idlib, nằm dưới sự kiểm soát của chi nhánh Jabhat al-Nusra của lực lượng khủng bố al-Qaeda.

Ông Lavrentiev khẳng định sẽ không có lệnh ngừng bắn với nhóm phiến quân Jabhat al-Nusra nhưng việc giảm thiểu ảnh hưởng đối với "các công dân hòa bình" là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố tại khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại