Syria: Su-34 xuất kích, 50 tay súng bị tiêu diệt gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

HOÀ AN |

Vị trí bị không kích chỉ cách biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 1,5-2km. Khu vực này có các kho trung chuyển vũ khí của phiến quân Syria.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 28/10, trang AVP thông tin, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã triển khai không kích khu vực ẩn náu của phiến quân ở gần biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiêm kích Su-34 của Nga đã giáng một đòn mạnh vào các vị trí của phiến quân. Được biết, vị trí không kích chỉ cách biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 1,5-2km. Điều này cho thấy, Nga không có ý định làm ngơ trước sự hiện diện của phiến quân trên lãnh thổ Syria. Trong trường hợp cần thiết, các cuộc tấn công có thể chuyển từ chính xác sang quy mô lớn.

Theo trang AVP, khu vực bị không kích có các kho trung chuyển vũ khí của phiến quân. Khoảng 50 tay súng đã bị tiêu diệt sau cuộc không kích của Lực lượng Vũ trụ Syria.

Các nhà phân tích nhận định, hành động của Nga là lời cảnh báo đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Ankara vi phạm các thoả thuận đã ký kết, các cuộc tấn công sẽ tiếp tục được thực hiện.

Cũng trong ngày 28/10, trang AVP thông tin, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đe doạ về việc sẽ triển khai các cuộc tấn công ở Syria, ít nhất 4 chiếc tiêm kích Su-35 đã đến Syria. Việc bổ sung thêm Su-35 nhận được sự quan tâm của truyền thông do nó được coi là siêu tiêm kích, là một trong những chiến đấu cơ mạnh nhất của Nga và thế giới.

Một điều khác cũng nhận được sự quan tâm chính là các máy bay này không đến căn cứ không quân Khmeimim mà ở căn cứ không quân Kamyshly. Trước đây, quân đội Nga chưa từng triển khai tiêm kích và máy bay ném bom ở sân bay quân sự này.

Các chuyên gia của AVP tin rằng máy bay chiến đấu của Nga sẽ bảo vệ biên giới Syria khỏi các cuộc tấn công của máy bay quân sự và máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Syria: Su-34 xuất kích, 50 tay súng bị tiêu diệt gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Ít nhất 4 chiếc Su-35 đã đến căn cứ không quân Kamyshly.


“Kinh nghiệm cho thấy, nếu không có sự yểm trợ của không quân, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi.

Ngay cả khi Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng một lượng lớn máy bay chiến đấu F-16 để tấn công vào khu vực của người Kurd và Syria thì một nhóm tiêm kích với những chiếc Su-35 của Nga có thể tiêu diệt đối thủ chỉ trong vài phút”, chuyên gia của AVP nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại