Syria: Mỹ sắp công nhận vùng lãnh thổ của SDF lớn gấp 3 lần Li-băng

Danh Tuyên |

Một nguồn tin phương Tây giấu tên cho hay, chính quyền Mỹ đang lên kế hoạch xây dựng chiến lược mới cho Syria, trong đó có việc công nhận một vùng rộng lớn do người Kurd kiểm soát ở vùng phía Bắc Syria.

Tờ Asharq al-Awsat dẫn nguồn tin từ quan chức cấp cao phương Tây cho hay, Washington đang lên kế hoạch tiến hành "bước đi cứng rắn", trong đó công nhận vùng lãnh thổ mà quân đối lập Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang kiểm soát ở phía Bắc Syria, khu vực bờ Đông sông Euphrates. Nơi này được cho là có diện tích gấp 3 lần so với quốc gia láng giềng Li-băng.

Vùng lãnh thổ nêu trên rộng 28.000km2, hiện do SDF - một phiến quân đối lập của lực lượng mà nòng cốt là người Kurd, kiểm soát.

SDF đã tiến gần hơn tới sự công nhận của Mỹ đối với vùng đất này sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cam kết sẽ đưa các cán bộ ngoại giao của nước này tới vùng do SDF kiểm soát để hoạt động song song cùng lính Mỹ tại đây, quan chức trên nói.

Theo vị quan chức, sáng kiến của Mỹ tại khu vực bao gồm trao quyền cho các hội đồng địa phương, hỗ trợ cho những nỗ lực nhằm tái thiết vùng, giúp đào tạo các nhân viên làm việc trong lĩnh vực công quyền, cải thiện dịch vụ công và cơ sở hạ tầng, bảo vệ các khu vực nơi SDF kiểm soát và tham gia tu sửa, nâng cấp các căn cứ quân sự.

Tất cả những yếu tố đó sẽ dẫn tới sự công nhận ngoại giao đối với vùng đất của SDF.

Tuần trước, một số nguồn tin cho hay một lực lượng mới gọi là "Quân đội Bắc Syria", bao gồm cả SDF và được hỗ trợ bởi liên quân do Mỹ dẫn đầu, đã được hình thành nhằm tiến hành "các nhiệm vụ an ninh biên giới" trong vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát.

Truyền thông địa phương khẳng định, các chiến binh của "Quân đội Bắc Syria" sẽ dựng hàng phòng ngự ở dọc biên giới phía Bắc của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu và đồng minh được cho là sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng mới này bằng công nghệ tác chiến, vũ khí và huấn luyện.

Syria: Mỹ sắp công nhận vùng lãnh thổ của SDF lớn gấp 3 lần Li-băng - Ảnh 1.

Chiến binh SDF cắm cờ đánh dấu lãnh thổ ở Raqqa.

Trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm khủng bố khác, các đơn vị vũ trang Syria đã từng nhiều lần hợp tác với lực lượng người Kurd.Lực lượng Kurd trên thực tế đã kiểm soát được vùng tự trị được biết đến với cái tên Rojava kể từ năm 2013 trong xung đột Syria.

Vào tháng 9/2017, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định, Damascus sẽ cân nhắc cho người Kurd khu vực tự trị rộng lớn hơn khi cuộc chiến chống khủng bố kết thúc.

Cùng với đó, chính quyền Syria lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ quốc gia này, trong đó có khu vực Rojava.

Damascus khẳng định Washington không tuân thủ nguyên tắc và luật pháp quốc tế, không tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Syria.

Chính phủ Syria khẳng định hoạt động của Mỹ tại quốc gia này là bất hợp pháp bởi họ chưa bao giờ đề nghị Lầu Năm Góc đưa quân tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại