Syria: IS đánh bom xe đẫm máu, nhiều người Kurd ở Manbij bị thương

H.Y (tổng hợp) |

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa nhận trách nhiệm đánh bom xe đẫm máu vào Manbij, Syria khiến ít nhất 8 người bị thương.

Theo đó, kẻ đánh bom xe tự sát đã nổ tung chiếc xe chất đày bom gần một chiếc xe quân sự ở thị trấn phía bắc Syria, Manbij - hiện nằm dưới sự kiểm soát của người Kurd Syria. Shervan Derwish, người phát ngôn chính thức của Hội đồng quân sự Manbij do người Kurd dẫn đầu đã xác nhận vụ việc với Associated Press.

Theo ông Derwish, cuộc tấn công diễn ra vào buổi chiều 9/3 đã khiến ít nhất 8 người bị thương, trong đó hầu hết là dân thường và có một chiến binh của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo được Mỹ hậu thuẫn.

Vụ đánh bom xảy ra khi một chiếc xe quân sự đang đi qua những chiếc xe dân sự khác, ông nói thêm.

Vụ đánh bom tự sát được cho là đòn trả thù cho việc, SDF tuyên bố tái khởi động cuộc tấn công vào Baghouz - pháo đài cuối cùng của IS ở Syria nếu đến chiều 9/3 họ không thấy bất cứ người dân hoặc chiến binh khủng bố nào thoát ra từ khu vực này.

Tuy nhiên, người đứng đầu trung tâm truyền thông của SDF, Mustafa Bali, cho biết không có thêm người nào thoát ra từ pháo đài cuối cùng của IS vào thứ Sáu (7/3).

Việc chiếm được Baghouz sẽ đánh dấu sự chấm dứt sự thống trị lãnh thổ của IS trong các khu vực đông dân cư ở Iraq và Syria và đánh dấu chiến thắng cho một chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố khét tiếng trong bốn năm qua.

Gần đây nhất, vào ngày 16/1, một vụ đánh bom tự sát ở Manbij đã khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có 2 công dân Mỹ và 2 lính Mỹ. Hai chiến binh SDF cũng thiệt mạng trong vụ việc.

IS sau đó đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom hôm 16/1. Cuộc tấn công ở Manbij có thể là cuộc tấn công gây thiệt mạng nhiều nhất đối với lực lượng Mỹ ở Syria kể từ khi được triển khai vào năm 2015. Thị trấn được dân quân liên minh với lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Trước đó, hồi tháng 7/2018, IS cũng gây ra vụ đánh bom liều chết tại Syria khiến 156 người thiệt mạng, trong đó có hơn 62 dân thường. Vụ việc cũng khiến 30 chiến binh IS thiệt mạng, bao gồm những kẻ tấn công liều chết.

Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR, cho biết đây là vụ việc gây thương vong nghiêm trọng nhất tại tỉnh Sweida kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2011 và cũng là một trong những vụ tấn công tàn bạo nhất từng xảy ra tại Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại