Syria dọa trả đũa Israel, tấn công sân bay Tel Aviv

Danh Tuyên |

Đại diện thường trực của Cộng hòa Ả Rập Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Al-Ja'afari trong một tuyên bố hôm 22/1 khẳng định đã tới lúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải hành động để ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục của Israel nhằm vào lãnh thổ Syria.

Theo ông Al-Ja'afari, Israel đã nhiều lần vi phạm luật pháp quốc tế mà không phải gánh chịu bất kỳ hậu quả nào.

Do đó, theo vị đại diện này, Syria có thể thực hiện quyền tự vệ chính đáng và đáp trả cuộc tấn công của Israel vào sân bay Damascus bằng cuộc tấn công đối xứng của lực lượng Damascus vào sân bay Tel Aviv.

Trong quá khứ, Damascus hiếm khi phóng tên lửa nhằm vào Israel. Tuy nhiên, với những gì đang diễn tra trong thực tế cuộc chiến ở Syria, chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad có khả năng sẽ dễ dàng đáp trả bất kỳ sự xâm lược nào của Israel.

Trước đó, quân đội Israel khẳng định Tel Aviv ngày 20/1 đã phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu Iran ở Syria, gồm "các cơ sở quân sự của lực lượng Quds Iran, gồm kho vũ khí, chủ yếu là ở khu sân bay quốc tế Damascus, trung tâm tình báo Iran, trại huấn luyện Iran" để đáp trả cho tên lửa được phóng vào cao nguyên Golan.

Sau đó, quân đội Nga trong một tuyên bố cho hay hệ thống phòng không Syria đã phá hủy hơn 30 quả bom và tên lửa hành trình nhằm đẩy lùi cuộc tấn công.

Vụ tấn công của Israel khiến 4 quân nhân Syria thiệt mạng và 6 người khác bị thương, cũng một phần làm phá hủy cơ sở hạ tầng tại sân bay Damascus.

Israel đã nhiều lần lên tiếng quan ngại "sự cố thủ" của Iran ở Syria và cáo buộc sự hiện diện quân sự của Iran tại quốc gia này. Về phần mình, Tehran khẳng định họ chỉ điều cố vấn quân sự tới Syria để giúp chống lại khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại