Syria đe, Israel sợ: Tel Aviv khẩn cấp làm điều chưa từng có

N. Tuấn Sơn |

Tờ Jerusalem Post vừa đưa tin QĐ Israel đã cấp tốc điều hệ thống phòng thủ Iron Dome tới chốt giữ xung quanh sân bay Tel Aviv sau khi Syria đe dọa sẽ đánh thẳng vào khu vực này.

Theo đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã cấp tốc triển khai lực lượng phòng không tối tân tới các khu vực quanh sân bay Tel Aviv nhằm đề phòng Syria tấn công vào mục tiêu đặc biệt quan trọng này.

Theo các thông tin đã được xác nhận thì chỉ trong vài ngày qua, IDF đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome tới chốt giữ tại các trận địa nằm ở phía Nam và thậm chí ngay giữa trung tâm Israel.

Trong khi đó, tờ Times of Israel cho biết 1 khẩu đội Iron Dome đã được triển khai sau khi Syria đe dọa tấn công thẳng vào sân bay Tel Aviv nhằm đáp trả việc Israel tấn công vào sân bay quốc tế Damascus.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp quốc Bashar Al-Ja’afari đã đưa ra lời đe dọa nói trên trong một phiên họp của LHQ trong tuần này.

IDF cũng đã triển khai một số đơn vị phòng không tới khu vực miền Nam sau khi bạo lực bùng phát ở dải Gaza.

Syria đe, Israel sợ: Tel Aviv khẩn cấp làm điều chưa từng có  - Ảnh 1.

Một khẩu đội phòng thủ tên lửa Iron Dome. Ảnh minh họa.

Đây là điều chưa từng có trong lịch sử, chưa bao giờ Israel bị Syria đe dọa đanh thép đến như thế.

Tất nhiên, chưa chắc Damascus đã dám thực hiện các đòn tấn công trực diện vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nhà nước Do Thái bởi hành động này có thể làm bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn và toàn diện giữa 2 quốc gia.

Chính quyền của Tổng thống Assad đang phải vất vả đối phó với thù trong, giặc ngoài, nên chỉ cần một nước cờ sai có thể khiến Syria rơi vào vòng xoáy chiến tranh đẫm máu.

Nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa, việc tăng cường phòng thủ nhằm ứng phó những tình huống xấu nhất cho thấy Israel vẫn có sự lo ngại nhất đính.

Mới đây nhất, Nga đã chính thức yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc không kích "tùy tiện" trên lãnh thổ Syria. Đại sứ Israel tại Nga Gary Koren nhận được thông điệp trên trong một loạt cuộc họp với các quan chức cấp cao của nước chủ nhà tại Moscow.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh trong cuộc họp báo cùng ngày: "Việc tùy tiện không kích trên lãnh thổ một nước có chủ quyền, trong trường hợp này là Syria, phải bị loại trừ".

Theo bà Zakharova, các vụ không kích làm căng thẳng khu vực leo thang và đây không phải là lợi ích về mặt dài hạn đối với bất cứ quốc gia nào ở đó, bao gồm Israel.

Hệ thống phòng thủ Iron Dome khai hỏa đánh chặn mục tiêu


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại