Syria bất ngờ lên tiếng về đòn tên lửa ồ ạt từ Iran

An Bình |

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem cho biết lập trường của nước này về cuộc không kích của Iran nhằm vào miền đông Syria ngày 1/10.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem cho biết trong một phát biểu trên truyền hình ngày 2/10 rằng, cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào các tay súng miền đông nước này vào một ngày trước đó là một nội dung hợp tác "hợp pháp" giữa hai nước để chống khủng bố.

"Các tên lửa Iran nằm trong khuôn khổ hoạt động chống khủng bố," al-Moallem nói.

Những bình luận của ông Walid al-Moallem được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al-Mayadeen có trụ sở tại Beirut.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng sáu tên lửa đạn đạo và triển khai các máy bay ném bom bay không người lái về phía Deir el-Zour của Syria ngày 1/10, nhằm vào các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS mà Iran cho rằng phải chịu trách nhiệm cho một vụ xả súng vào đoàn diễu binh nước này hồi tháng trước.

Năm ngoái, Iran cũng đã tấn công vào nhiều vị trí tại thị trấn Deir el-Zour, Mayadeen để đáp trả một cuộc tấn công vào thủ đô Tehran mà nước này cho là do IS thực hiện.

AP cho biết, lực lượng chính phủ Syria và các lực lượng dân quân của Iran liên minh đã giành quyền kiểm soát thị trấn biên giới chiến lược Boukamal, gần nơi xảy ra các cuộc không kích vào cuối năm ngoái, điều có khả năng nâng cao sức mạnh tình báo và sự hiện diện của Iran trong khu vực.

Theo AP, cuộc không kích lần này được xem như là một cảnh báo đối với các đối thủ của Iran trong khu vực tại thời điểm thỏa thuận hạt nhân của Tehran với các cường quốc thế giới đang phải rất nỗ lực để duy trì.

Chính phủ Syria và các đồng minh, cùng liên minh do Mỹ dẫn đầu, đang kiếm soát một dải đất dọc biên giới Syria – Iraq, đang tiến hành các chiến dịch riêng chống IS.

Phát ngôn viên quân đội Mỹ Sean Ryan nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc ngày 2/10 rằng, tên lửa Iran "có thể gây nguy hiểm cho các lực lượng trên mặt đất đang thực sự chiến đấu (IS) và đặt họ vào tình thế nguy hiểm."

Phát ngôn viên này cho biết, quân đội Mỹ vẫn "vẫn đang đánh giá" có bao nhiêu tên lửa của Iran được phóng ra.

IRGC cho biết, các cuộc tấn công của họ đã giết chết khoảng 40 thủ lĩnh của các tay súng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại