Suýt mất mạng vì mâu thuẫn từ chuyện nhờ mua ma tuý hộ

Hoàng Hải |

Khi vừa nhận gói ma tuý giả mà Chung đưa, Hùng bất ngờ bị đâm trọng thương nhưng nhanh chóng bỏ chạy nên may mắn thoát nạn.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 20h30 phút ngày 8/2, Công an phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) nhận được tin báo của quần chúng về việc tại khu vực nhà số 715 đường Thiên Lôi xảy ra vụ xô xát giữa 2 nam thanh niên.

Hậu quả vụ việc khiến anh Nguyễn Mạnh Hùng (ở xã Hồng Đà, tỉnh Phú Thọ ) bị trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Lê Chân cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra, làm rõ vụ án.

Suýt mất mạng vì mâu thuẫn từ chuyện nhờ mua ma tuý hộ - Ảnh 1.

Lã Minh Chung tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Đến ngày 12/2, Công an quận Lê Chân và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đã làm rõ đối tượng gây án là Lã Minh Chung (sinh 1988, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân).

Qua điều tra xác định, vào khoảng 19h30 phút ngày 8/2, Hùng gọi điện thoại nhờ Chung mua 300.000 đồng mà tuý để sử dụng và hứa trả công 50.000 đồng.

Chung đồng ý thì Hùng hẹn thời gian và địa điểm giao nhận ma tuý tại một điểm trên đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm.

Quá trình nói chuyện qua điện thoại, Hùng có chửi Chung rồi tắt máy. 

Sau đó, Hùng tiếp tục gọi điện cho Chung nhờ mua ma tuý đem đến cho anh ta.

Do bực tức vì bị chửi, Chung không đi mua ma tuý mà thủ sẵn 1 con dao nhọn dạng gấp và vo viên một mảnh giấy giả là gói ma tuý để sát hại Hùng.

Đến 20h 30 phút cùng ngày, Chung đi xe máy đến nơi hẹn để gặp Hùng. Khi gặp nhau, Hùng đưa 350.000 đồng trả tiền mua ma tuý cho Chung như đã thỏa thuận.

Lúc này, Chung thản nhiên nhận tiền rồi lấy mảnh giấy đã vo viên giả là gói ma tuý đưa cho Hùng.

Lợi dụng lúc Hùng không để ý, Chung đã rút dao đâm liên tiếp lên người nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, Hùng vùng bỏ chạy và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Lã Minh Chung lên xe máy thoát khỏi hiện trường, vứt dao phi tang rồi bỏ trốn đến khi bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại