Sưu tập túi hiệu Chanel, Hermes... xa xỉ làm quà thừa kế cho con

Phương Kim |

Cặp vợ chồng người Singapore Patrick Chan và Ng Shubing sưu tập được 70 chiếc túi và đồ da đến từ các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Hermes, Louis Vuitton.

Trong những năm qua, cặp vợ chồng Patrick Chan và Ng Shubing đã tích lũy được một bộ sưu tập túi xa xỉ khổng lồ. Họ xem đó không chỉ để thỏa mãn đam mê mà còn coi là những món đồ có thể truyền lại cho ba đứa con nhỏ sau này.

Khi doanh nhân người Singapore Patrick Chan mua cho vợ là Ng Shubing chiếc túi Chanel Classic Flap đầu tiên nhân dịp kết thúc kỳ nghỉ thai sản thứ ba, cô ấy đã quay trở lại cửa hàng với mong muốn đổi lấy chiếc khác. Chiếc túi họ đã mua là cỡ trung bình, được làm thủ công bằng da caviar màu đen phối với khóa màu bạc.

“Tôi muốn quay lại để xem còn màu nào khác không”, Shubing nói và chia sẻ thêm là thích những màu nhạt, nhẹ nhàng hơn là màu đen. Cô còn đùa thêm rằng bất cứ khi nào chồng mua cho túi thì đều muốn đổi lại. 

Tuy nhiên, nhân viên bán hàng vẫn cố gắng thuyết phục Shubing giữ lại chiếc túi vì đó là món hàng kinh điển rất khó mua. Shubing không những đồng ý mà còn mua thêm 3 chiếc túi nữa để khởi đầu cho hành trình sưu tập sau này.

Sưu tập túi hiệu Chanel, Hermes... xa xỉ làm quà thừa kế cho con - Ảnh 1.

Hai vợ chồng Chan và Shubing sưu tập túi xách xa xỉ với mong muốn thừa kế cho con. Ảnh: Aik Chen

“Tôi thấy túi Chanel khá dễ phối đồ và có thể dùng cả trong cuộc sống hàng ngày lẫn những dịp đặc biệt. Ví dụ, bạn có thể xách một chiếc túi Chanel đi mua sắm, đi uống trà với bạn bè nhưng cũng có thể mang đi ăn tối được”, Shubing chia sẻ. 

Hiện nay, hai vợ chồng Shubing có khoảng 70 chiếc túi sang trọng và đồ da nhỏ. Đặc biệt, họ có duyên với Chanel khi mua những 40 chiếc từ nhà mốt, trong đó có 18 chiếc mini flap bag. Những thiết kế khác bao gồm Vanity Case, Chanel Boy, Coco Handle và sản phẩm được khao khát nhất mùa hè này, Heart Bag.

Ngoài ra, Shubing khen chiếc túi chắc chắn và hầu như không mất phom dáng. Chiếc Chanel mini nắp gập đầu tiên của cô là do chị gái Shubing mua ở Milan năm 2014 bằng da cừu non, đến giờ vẫn đẹp như mới. Nếu được chăm sóc và bảo quản đúng cách, những chiếc túi sẽ rất bền.

Bên cạnh Chanel, vợ chồng Shubing cũng sưu tập túi Hermes. Cô cho rằng túi của thương hiệu này có phần nghiêm túc hơn nên sẽ chỉ phù hợp với một số sự kiện nhất định. Cô có một chiếc Kelly 32 màu trắng, mua nhân dịp con gái thứ hai ra đời và một chiếc Kelly 28 màu xanh lam khi sinh con thứ ba.

Cả Patrick Chan và Ng Shubing đều xem những chiếc túi xách trong bộ sưu tập của mình là tài sản có giá trị và vật gia truyền cho con. Theo họ, tất cả những sản phẩm đã mua đều có giá trị vượt thời gian nên các con có thể dùng cho đến khi lớn.

Doanh nhân Patrick Chan đang điều hành một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống và thực phẩm thừa nhận ngày càng đánh giá cao niềm đam mê của vợ mình, vì đó là những chiếc túi có chất lượng tốt, dùng được trong nhiều năm. Hai vợ chồng thường thảo luận về việc sẽ mua những chiếc túi nào và anh Chan hay tôn trọng quyết định của vợ về loại túi và màu sắc sẽ mua.

Sưu tập túi hiệu Chanel, Hermes... xa xỉ làm quà thừa kế cho con - Ảnh 2.

Túi Chanel là thương hiệu yêu thích nhất của cặp vợ chồng.Ảnh: Aik Chen


Trong căn nhà của hai vợ chồng, họ dành một phòng trên tầng ba để cất giữ bộ sưu tập. Hai người đùa rằng, trong khi người khác tìm kiếm nghệ thuật, họ lại đi mua túi xách. Sở hữu nhiều túi như vậy nhưng Shubing thường dùng nhất là chiếc Louis Vuitton Monogram Pochette để đựng thẻ, điện thoại và son dưỡng môi.

Ngoài túi xách, cặp đôi còn sưu tập cả đồng hồ xa xỉ, thương hiệu họ yêu thích là Audemars Piguet. Chan bị thu hút bởi vòng bezel mang tính biểu tượng của bộ sưu tập Royal Oak, một thiết kế độc đáo mà anh tin rằng có thể phân biệt ngay từ khi nhìn thấy từ xa.

Chan cho biết khi xây dựng bộ sưu tập các món đồ xa xỉ, vợ chồng anh thường trung thành với một thương hiệu. Nếu đã thích cái tên nào đó, họ sẽ mua nhiều sản phẩm từ họ. Như Chanel là một ví dụ, số lượng túi đã chiếm quá nửa những gì mà Chan và Shubing đang có.

Sưu tập túi hiệu Chanel, Hermes... xa xỉ làm quà thừa kế cho con - Ảnh 3.

Bộ sưu tập túi hiệu của hai vợ chồng người Singapore. Ảnh: Aik Chen


Từng được coi là mua sắm phù phiếm, túi xách xa xỉ đã dần trở thành một khoản đầu tư. Theo Knight Frank Luxury Index năm 2021, giá trị của túi xách sưu tập đã tăng 7% trong vòng một năm.

Morgane Halimi, trưởng bộ phận Túi xách và Phụ kiện của nhà đấu giá Sotheby’s cho biết túi xách sang trọng là một khoản đầu tư tuyệt vời ở hai khía cạnh. 

Một là chúng giữ được giá trị theo thời gian và có thể bán lại với giá cao hơn; hai là tay nghề thủ công tinh xảo đằng sau mỗi chiếc túi kéo dài hàng thập kỷ thực sự rất ấn tượng. Theo Halimi, túi Hermes, Chanel và Louis Vuitton là những chiếc túi “đáng đầu tư” nhất.

Những sản phẩm classic của Chanel từ những năm 90 trong thời đại của nhà thiết kế Karl Lagerfeld rất được ưa chuộng ở hiện tại, có giá bán gấp nhiều lần giá bán lẻ ban đầu trong thị trường thứ cấp. 

Nhu cầu về một số bộ sưu tập mới của nhà mốt như Heart Bag, chiếc túi được tìm kiếm nhiều nhất trong mùa này cũng có nhu cầu mạnh, được bán lại với giá cao hơn nhiều so với giá tại cửa hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại