Sửng sốt động cơ cho cả máy bay và tàu vũ trụ

Ngọc Hòa |

Không chỉ tạo ra động cơ tên lửa đẩy tin cậy, Nga còn khiến thế giới sửng sốt với động cơ mới giúp máy bay hoạt động như tàu vũ trụ.

Ngày 13/7, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga Thượng tướng Sergei Karakayev cho biết, một thế hệ động cơ phản lực mới kết hợp cho phép máy bay có thể vận hành cả trong khí quyển lẫn bên ngoài không gian đang được Nga phát triển.

Thượng tướng Sergei Karakayev cho biết động cơ này sẽ được giới thiệu trong diễn đàn quân sự Army-2016 vào tháng 9/2016. "Hiện nay, một bộ phận của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga tại học viện quân sự ở thị trấn Serpukhov ngoại ô Moscow đang phát triển loại động cơ cho các máy bay tương lai.

 Sửng sốt động cơ cho cả máy bay và tàu vũ trụ  - Ảnh 1.

Tàu vũ trụ của Nga chuẩn bị được phóng

Nó tạo ra các động cơ mà có thể chuyển đổi từ chế độ bình thường trong khi bay ở tầng khí quyển hoặc như tên lửa nếu ở trong vũ trụ." Tướng Sergei Karakayev tuyên bố đồng thời cho biết thêm rằng, mô hình này đã được thử nghiệm và "năng lực làm việc của hệ thống đã được chứng minh".

Được biết, trước khi Nga công khai chương trình đầy tham vọng này, Moskva cũng tuyên bố đang phát triển thế hệ động cơ mới có thể đưa tàu vũ trụ bay đến Sao hỏa chỉ trong vòng 6 tuần.

Thông tin về loại động cơ này được Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga cho biết. Cơ quan này đang cùng phối hợp với Cơ quan Hạt nhân Liên bang Nga (Rosatom) sản xuất thế hệ động cơ hạt nhân hoàn toàn mới có có thể đưa tàu vũ trụ bay tới sao hỏa trong thời gian cực ngắn này.

Giám đốc Rosatom, ông Sergei Kirienko phát biểu trước Hội đồng Liên bang Nga, các công nghệ hiện có chỉ có thể chế tạo được phi thuyền không gian "cập bến" Sao Hỏa trong vòng khoảng 18 tháng. Tuy vậy đó sẽ là chuyến đi 1 chiều, cộng với việc chiếc tàu vũ trụ sẽ không thể thay đổi đường bay một khi đã được phóng.

Ông Kirienko nhấn mạnh: "Sử dụng một động cơ hạt nhân sẽ giúp tàu vũ trụ có thể tới Sao Hỏa trong vòng một tháng rưỡi và sau đó có thể từ Sao Hỏa quay trở về Trái đất, cộng với khả năng thay đổi đường bay linh hoạt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại