Súng cướp cò khi ngắm bắn khiến bạn săn tử vong

H. Trường |

Lưu Tuấn đã thừa nhận lúc mắt nhìn theo con chim bìm bịp thì ngón tay đã chạm vào cò làm súng nổ, đạn bay về phía Huy.

Chiều 16-8, Công an Quảng Nam cho biết đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc Cao Thanh Huy (19 tuổi, Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tử vong khi đi bắn chim cùng bạn tại xã Tam Dân (Phú Ninh, Quảng Nam).

Trước đó, đêm 12-8, Công an huyện Phú Ninh nhận được thông tin về việc Cao Thanh Huy tử vong tại bệnh viện do trọng thương trong lúc đi săn vì bị súng cướp cò. 

Cùng đi săn có Đỗ Lưu Tuấn (36 tuổi, trú TP Tam Kỳ) và Trần Minh Tuấn (27 tuổi, ngụ Núi Thành, Quảng Nam).

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người liên quan. Theo lời khai của hai người đi săn cùng, trong lúc sơ hở, súng của nạn nhân đã cướp cò và đạn găm trúng vùng bụng.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, nhà chức trách xác định lời khai của hai người nhiều điểm mâu thuẫn. Quá trình điều tra, Lưu Tuấn đã thừa nhận trong lúc đi săn, mắt nhìn theo con chim bìm bịp, ngón tay của Tuấn đã chạm vào cò làm súng nổ, đạn bay về phía Huy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại