Súng bắn tỉa tối tân Nga sản xuất hàng loạt vào năm 2020: Cha đẻ súng AK có "ngậm cười"?

Dk |

Cuộc đua súng bắn tỉa tương lai của lực lượng đặc biệt Nga hiện tại có vẻ như đã có kết quả, SVCh chỉ còn hi vọng trang bị cho các đơn vị thông thường của Quân đội Nga.

Súng bắn tỉa tối tân Nga sản xuất hàng loạt vào năm 2020?

Hôm 27/11, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Giám đốc điều hành Tập đoàn Kalashnikov, Dmitry Tarasov cho biết nhà sản xuất vũ khí Nga đã lên kế hoạch sản xuất hàng loạt súng trường bắn tỉa SVCh vào năm 2020.

"Điều vô cùng quan trọng hiện tại là phải bắt đầu sản xuất các mặt hàng để cung cấp kịp thời.

Ví dụ như vào năm 2018, Izhmash (nhà máy sản xuất vũ khí thuộc Tập đoàn Kalashnikov) đã kịp thời khởi động việc sản xuất súng trường tấn công AK-12. Năm 2020 tới sẽ là biến thể súng bắn tỉa SVCh với cỡ đạn 7,62x54 mm.

Việc này diễn ra cùng lúc với súng ngắn Lebedev được đưa vào dây chuyền sản xuất".

Súng bắn tỉa tối tân Nga sản xuất hàng loạt vào năm 2020: Cha đẻ súng AK có ngậm cười? - Ảnh 1.

3 biến thể của SVCh và "người tiền nhiệm" SVDM.

Súng trường bắn tỉa bán tự động Chukovin (viết tắt là SVCh trong tiếng Nga) được phát triển cho các cỡ đạn 7,62x54 mmR, 7,62x51 mm NATO và 8.6×70mm (.338 Lapua Magnum). Súng bắn tỉa bán tự động SVCh là một trong những mẫu súng mới nhất mà Kalashnikov chế tạo.

Với chủ đích thay thế một sản phẩm khác cũng của Kalashnikov là súng bắn tỉa SVD Dragunov, SVCh sử dụng đạn 7,62x54mmR hoàn toàn tương thích với hộp tiếp đạn của súng bắn tỉa SVD Dragunov.

SVCh có độ chính xác rất cao và với tầm bắn hiệu quả khoảng 1.000 mét, súng tỏ ra vượt trội so với người tiền nhiệm SVD Dragunov (800 mét).

Súng bắn tỉa tối tân Nga sản xuất hàng loạt vào năm 2020: Cha đẻ súng AK có ngậm cười? - Ảnh 2.

So sánh về chiều dài, súng SVCh ngắn hơn đáng kể so với SVD.

Cha đẻ súng AK có "ngậm cười"?

Một lý do quan trọng trong việc cho ra đời SVCh đó là cỡ đạn 8,6×70mm (.338 Lapua Magnum) rất phổ biến với một số quốc gia thành viên NATO.

Điều làm nên sự thú vị là trước đây, chỉ có các đơn vị lực lượng đặc biệt ưu tú ở miền tây nước Nga (như Nhóm Alpha của FSB và Spetnatz của Lực lượng phản ứng nhanh SOBR của Vệ binh Quốc gia Nga) mới sử dụng đạn 8.6×70mm.

Và nhà sản xuất Nga đã đưa cỡ đạn này song song với các cỡ đạn 7,62 quân sự thông dụng nhằm giành chiến thắng trong cuộc đua cung cấp súng bắn tỉa cho lực lượng đặc biệt Nga.

Súng bắn tỉa tối tân Nga sản xuất hàng loạt vào năm 2020: Cha đẻ súng AK có ngậm cười? - Ảnh 4.

Một người lính Lực lượng đặc biệt Nga tại Syria với súng bắn tỉa AWM-F sử dụng đạn 8,6×70mm (.338 Lapua Magnum).

Tuy nhiên cuộc đua thiết kế trở thành súng bắn tỉa tương lai của lực lượng đặc biệt Nga hiện tại có vẻ như đã có kết quả.

SVCh của Kalashnikov dường như đã thất bại trước ORSIS T-5000 của TsNIITochMash và tập đoàn mang tên của "cha đẻ" súng AK đành "vớt vát" với SVCh 7,62mm dành cho các đơn vị quân đội.

Người Nga có một câu ngạn ngữ "nếu nó không bị hỏng hóc, đừng sửa chữa nó". Điều này thể hiện bằng việc Quân đội Nga mặc dù vẫn tiếp tục quá trình hiện đại hóa các vũ khí thập niên 1950 và 1960 nhưng vẫn giữ nguyên các thiết kế cơ bản.

Một ví dụ về xu hướng đó có thể thấy khi lính bắn tỉa Nga vẫn tiếp tục sử dụng SVD Dragunov, khẩu súng bắn tỉa khét tiếng được phát triển vào những năm 1960 trên nền tảng AK trong các lực lượng vũ trang Nga.

Ở nơi chín suối, nhà thiết kế và cũng là anh hùng Liên Xô, Mikhail Timofeyevich Kalashnikov có lẽ sẽ "không biết nên khóc hay nên cười" khi các hậu bối của ông, thay vì "đem chuông đi đánh nước người" lại khai tử một thiết kế chuẩn mực dựa trên khẩu AK của chính ông?

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắn thử súng bắn tỉa SVCh (biến thể bắn đạn 7,62x51 mm NATO) vào năm 2018 (Nguồn RT)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại