Sức mạnh tên lửa siêu thanh có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ của Iran

Thanh Huyền |

Iran tuyên bố đã chế tạo thành công tên lửa siêu thanh đầu tiên. Theo công bố, tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, được đặt tên là "Fattah" (nghĩa là "Kẻ chinh phục" hay "Người trao chiến thắng") có tầm bắn 1.400 km, có khả năng tăng tốc tới Mach 13-15 và xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ tên lửa.

Sức mạnh tên lửa siêu thanh có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ của Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại