Sức mạnh khủng khiếp của chiếc xe tải lớn nhất thế giới, to như 1 cái biệt thự khổng lồ

Gabe |

Cao hơn 8m, dài hơn 20m, rộng xấp xỉ 10m, đó chỉ là những con số về kích thước, cái người ta ấn tượng về con quái vật này chính là sức mạnh bá đạo của nó.

Cỗ xe tải quái vật (monster truck) chúng ta đang nói tới đây cũng chính là chiếc xe lớn nhất, khỏe nhất và nổi tiếng nhất thế giới: Belaz 75710! Để giảm thiểu chi phí, thời gian cũng như tăng cường hiệu quả tại các khu khai mỏ, Belaz đã thiết kế và xây dựng nên cỗ máy khổng lồ này.

Để dễ hiểu, chúng ta sẽ không nói quá nhiều đến các con số khô khan như trên. Belaz 75710 gây ấn tượng đầu tiên từ chính vẻ ngoài của nó, đứng trước Belaz không khác gì bạn đang đứng trước 1 ngôi biệt thự khổng lồ cả.

Sức mạnh khủng khiếp của chiếc xe tải lớn nhất thế giới, to như 1 cái biệt thự khổng lồ - Ảnh 1.

Belaz 75710 dài gấp đôi 1 cái xe buýt 2 tầng, động cơ khỏe gấp 6 lần những chiếc xe đua F1 mạnh mẽ nhất và cân nặng còn vượt trội so với 1 chiếc máy bay Airbus A380 đã đầy kín khách, hàng hóa cùng nhiên liệu! Riêng chiếc lốp của nó thôi cũng cao gấp đôi 1 cầu thủ bóng rổ (nếu trung bình họ cao 2m). Giờ thì bạn đã hình dung ra chưa?

Belaz 75710 - chiếc xe tải khổng lồ số 1 thế giới

Tiếp đó, chúng ta sẽ xem xét thêm về sức mạnh của nó! Tính cho đến hiện tại, đây vẫn là chiếc xe khỏe nhất thế giới. Với thiết kế đặc biệt, Belaz có 2 động cơ diesel Siemens MMT 65 lít, 16 xi-lanh với 2.300 mã lực mỗi cái. Tất nhiên, khi không cần tải nặng, nó có thể chỉ chạy với 1 động cơ để tiết kiệm nhiên liệu.

Tổng sức mạnh lên tới 4.600 mã lực, giúp chúng có thể tải được đến 450 tấn bụi bẩn, gạch đá. Không những vậy, với động cơ mạnh mẽ đó, nó có thể đạt tốt độ 64km/h khi thùng chứa rỗng và 40km/h ngay cả khi đã chứa đầy hàng hóa phía sau!

Sức mạnh khủng khiếp của chiếc xe tải lớn nhất thế giới, to như 1 cái biệt thự khổng lồ - Ảnh 3.

Tất nhiên với ngần ấy sức mạnh thì con quái vật này ngốn 1 lượng xăng cũng không hề nhỏ, chúng cần tới 1.300 lít xăng cho mỗi 100km (Thùng xăng của Belaz chứa được tối đa 5.600 lít). Nhưng trong ngành công nghiệp khai mỏ, hiệu quả cũng như năng suất khổng lồ của nó được ưu tiên hơn nhiều so với chi phí nhiên liệu.

Chiếc xe này được sản xuất và đưa vào sử dụng vào khoảng cuối năm 2013. Giá cho 1 con quái vật này cỡ gần 6 triệu đô (tương đương 3,84 triệu bảng hay xấp xỉ 132 tỷ VNĐ). Nhưng đắt xắt ra miềng!

Dưới đây là những hình ảnh của Belaz 75710 khi nó đi vào hoạt động tại các khu mỏ:

Cận cảnh hoạt động của chiếc xe tải lớn nhất thế giới

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại