Tổ chức Y tế Thế giới trở lại vùng bệnh “lạ”

Theo Khám phá |

Đợt này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng vào cuộc hỗ trợ ngành y trong nước trong vấn đề bệnh “lạ”.

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh “lạ” xuất hiện tại hai huyện Ba Tơ và Sơn Hà (Quảng Ngãi), Bộ Y tế tiếp tục triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, đồng thời tập trung tìm nguyên nhân gây bệnh. Đợt này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng vào cuộc hỗ trợ ngành y trong nước trong vấn đề bệnh “lạ”.

Sáng mai (14/3), đoàn công tác của Tổ chức Y tế Thế giới và Cục Y tế dự phòng sẽ có mặt tại vùng bệnh “lạ” ở huyện Sơn Hà và huyện Ba Tơ để giám sát dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng bệnh cho người dân vùng bệnh “lạ”.

 - 1

Bệnh “lạ” bùng phát mạnh làm 16 người mắc bệnh tính từ cuối tháng 2 đến nay

Năm 2012, WHO và Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh Mỹ (CDC), các chuyên gia y tế đến từ Vương Quốc Bỉ cũng đã vào cuộc phối hợp với y tế trong nước tìm nguyên nhân bệnh “lạ” nhưng cũng chưa tìm ra nguyên nhân của bệnh.

Diễn biến về tình hình bệnh “lạ”, đến chiều nay (13/3), tại vùng bệnh “lạ” Quảng Ngãi đã ghi nhận 16 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 2 trường hợp ở huyện Sơn Hà. Ông Nguyễn Xuân Mến, giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, Trung tâm y tế huyện Ba Tơ đã chuyển 5 người mắc bệnh “lạ” nặng xuống nằm điều trị tại Khoa Da liễu, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng men gan tăng, nhiều nốt dày sừng, lở loét ở bàn tay, bàn chân.

 - 2

Nhiều đoàn y tế về tìm nguyên nhân bệnh “lạ” nhưng vẫn chưa có kết quả

Chiều ngày 14/3, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi sẽ hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia có kinh nghiệm để chẩn đoán, điều trị bệnh “lạ” và hướng dẫn điều trị hỗ trợ những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại