Thuốc giải rượu và những tác hại khôn lường

Hà Vân |

(Soha.vn) - Vui chúc Tết, không ít người say xỉn đã tìm và sử dụng thuốc giải rượu mà không hề hay biết tác dụng phụ của nó ra sao.

Chính vì lầm tưởng thuốc giải rượu là thần được mà nhiều người cứ vô tư uống rượu rồi dùng "thần dược". Họ cứ nghĩ như vậy sẽ đẩy hết men và không bị rượu ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Nhưng thực tế, khi đã uống rượu vào cơ thể nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến gan và hệ thần kinh của bạn trước khi bạn kịp uống thuốc gải rượu.

 

Thực chất thuốc giải rượu không phải là thần dược mà chỉ có chức năng hỗ trợ, không thể giải được rượu. Thành phần chủ yếu của thuốc giải rượu chứa: vitamin B1, B6, PP và một số a-xít như glutamic, fumaric, succinic… Đây là những chất cơ thể thiếu do phải sử dụng để chuyển hóa rượu.

Đã bị say rượu mà bạn dùng "thần dược" tức là bạn đang "ép" các bộ phận trong cơ thể làm việc vất vả gấp nhiều lần. Nếu bạn lạm dụng thuốc giải rượu sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến 2 cơ quan trong cơ thể là gan và hệ thần kinh:

Cồn và thuốc cùng một lúc chuyển hóa qua gan làm gan tê liệt, gây tương kỵ về mặt hóa học, gan làm việc quá tải gây tích lũy chất độc ở gan, trường hợp nặng còn gây hoại tử gan.

 

Rượu xâm nhập hệ thần kinh rất nhanh, làm thay đổi chuyển hóa cơ bản các tế bào não ở những vùng chịu trách nhiệm về nhân cách, phán đoán, nhận thức, ngôn ngữ, thị giác... Việc uống thuốc giải rượu vào lúc này sẽ làm tăng gánh nặng cho não. Vì vậy, người liên tục dùng thuốc và rượu cùng lúc sẽ nhanh chóng bị sa sút về nhận thức, rối loạn hành vi...

Chính vì vậy, khi uống rượu bạn nên biết điểm dừng, khi đã uống nhiều không nên dùng thuốc tây hỗ trợ cơ thể mà nên dùng các biện pháp tự nhiên như uống nhiều nước, bổ sung nước ép hoa quả, nước ép rau...

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại