Rợn người công nghệ sản xuất đũa dùng một lần

Theo VTC News |

Những gì diễn ra trong cơ sở sản xuất đũa dùng một lần không có giấy phép, mất vệ sinh khiến người tiêu dùng thực sự sốc.

Rợn người công nghệ sản xuất đũa dùng một lần
Độc giả ở Giang Tây (Trung Quốc) đã phản ánh với một tờ báo về cơ sở sản xuất đũa dùng một lần rất mất vệ sinh.
Rợn người công nghệ sản xuất đũa dùng một lần
Nơi sản xuất đũa dùng một lần là khu nhà bỏ hoang, bên trong có 10 công nhân làm việc. Khi phóng viên tiếp cận hiện trường, đập vào mắt đầu tiên là khung cảnh bề bộn.
Rợn người công nghệ sản xuất đũa dùng một lần
Phóng viên tờ báo địa phương đóng vai là người cần tìm thuê chỗ làm kho chứa hàng. Quan sát nơi sản xuất, nguyên liệu để làm đũa ngổn ngang.
Rợn người công nghệ sản xuất đũa dùng một lần
Để làm rõ sự việc, phóng viên liên hệ với cơ quan chức năng địa phương. Bên trong nơi sản xuất có 3 khu vực gồm nơi cắt đũa, đánh bóng đũa và đóng vào bao tải.
Rợn người công nghệ sản xuất đũa dùng một lần
Ngay lập tức, cơ quan chức năng đến kiểm tra xưởng sản xuất. Đây là cơ sở không có giấy chứng nhận, giấy phép. Thậm chí, khi đến hiện trường, người tự nhận là ông chủ tỏ ra khá thô lỗ.
Rợn người công nghệ sản xuất đũa dùng một lần
Hồi tháng 4 năm ngoái, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất đũa dùng một lần tại Liễu Châu
Rợn người công nghệ sản xuất đũa dùng một lần
Cơ quan chức năng phát hiện công nhân dùng sáp paraffin (dùng trong sản xuất nến) và bột talc (dùng chống dính khuôn trong công nghiệp) để sản xuất đũa.
Rợn người công nghệ sản xuất đũa dùng một lần
Bể ngâm đũa với số lượng lớn có màu khác thường.
Rợn người công nghệ sản xuất đũa dùng một lần
Cơ sở sản xuất này dùng sodium metabisulfite để làm trắng đũa.
Rợn người công nghệ sản xuất đũa dùng một lần
Những bao tải sáp paraffin được tìm thấy trong xưởng sản xuất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại