Ly hôn vì lệch pha tình dục

Gần 50% người dân Việt hậm hực về chuyện gối chăn nhưng khi gặp trục trặc thì có đến 74% số đó mặc cho “nước chảy, bèo trôi”, thậm chí đi đến kết cục ly hôn vì sự khác nhau từ quan niệm đến thực hành tình dục.

Vị giáo sư thích “khẩu dâm”

Xinh đẹp, giỏi giang nhưng ngoài 30 tuổi mà chị Mai Hồng Hoa (Q1, TP.HCM) vẫn chưa tìm được ý trung nhân ưng ý. Chị luôn thấy đám đàn ông vây quanh giả dối, tầm thường, chỉ thích rượu chè, nhục dục. Khi tham dự một lớp ngoại khóa, nghe như nuốt từng lời của diễn giả, chị Mai cảm nhận đây đúng là người trong mộng của mình.

Sau một thời gian dài gặp gỡ, chia sẻ quan điểm đồng điệu, hai người như mưa rào gặp hạn, cảm thấy mình như cặp trai tài, gái sắc trời sinh. Vì thế, đám cưới được tổ chức sau 6 tháng quen biết trong sự hoan hỷ của hai họ.

Chồng chị Mai là một giáo sư trẻ tài năng và ngời ngời phẩm giá. Chị vô cùng tin yêu và kính trọng chồng. Đương nhiên, hai người cũng chưa từng vượt quá giới hạn, cùng giữ khoảng cách “tương kính như tân” đến tận đêm tân hôn.

Cho dù đã trang bị nhiều kiến thức để chuẩn bị cho một đêm tân hôn lãng mạn, đắm say nhưng chị Mai cũng không khỏi hồi hộp. Dưới ánh nến lung linh, âm nhạc du dương và vị sâm-panh nồng nàn, chị Mai chìm trong ánh mắt si mê và vòng tay rộng mở của người chồng chị yêu kính.

Ly hôn vì lệch pha tình dục
Ảnh minh họa

Nhưng chị bỗng giật mình khi chồng chị chợt buông một lời tục tĩu. Chị ngỡ ngàng khi nhận ra, gương mặt thư sinh, thông thái mà chị yêu đắm đuối bỗng trở nên thô lỗ. Chồng chị vừa cười một cách ngây ngô, vừa tiếp tục nói những lời kích động đầy xác thịt. Cảm xúc hừng hực của chị Mai bỗng trở nên lạnh ngắt, cơ thể chị bải hoải, xuội đơ.

Từ đêm đó, chị Mai sống giữa hai thế giới thần tiên và địa ngục. Chị không thể hiểu tại sao người chồng chị lúc mặc quần áo và lúc cởi bỏ đồ lại khác nhau như vậy.

Ban ngày, anh ta bày tỏ tình cảm với vợ rất lãng mạn, nói những lời đạo đức, nghiêm trang. Nhưng đêm xuống, anh ta tiếp tục dùng những lời tục tĩu để gọi tên các bộ phận nhạy cảm, thậm chí vừa yêu vừa “miêu tả” trần trụi, còn tét vào mông vợ và cười khoái trá. Chị Mai thấy mình nhơ nhuốc, chỉ giống như một con cái đang phối giống. Chị tự hỏi, phải chăng, người chồng mình lấy thực chất là một gã ăn chơi đồi bại, “đội lốt” giáo sư?

Sau 2 tháng nghiến răng chịu đựng, mòn mỏi đến mức ốm yếu, sụt cân, chị Mai quyết định ly hôn. Người chồng và cả gia đình hai bên đều kinh ngạc. Chị Mai cũng không nói lý do mà âm thầm để lại đơn ly hôn rồi bỏ ra nước ngoài du học.

Sau 4 năm, khi chồng cũ đã có gia đình, chị Mai mới về nước. Tình cờ gặp lại, trong một cơn say, chị Mai mới nói thật điều mình kinh hãi với chồng cũ. Đôi mắt kính của vị giáo sư bỗng nhòa nước: “Sao em không nói gì? Em là người phụ nữ hiện đại, anh nghĩ em sẽ kích động hơn nếu nghe lời anh nói. Anh thấy cảm xúc của mình thăng hoa hơn nếu sống một cách bản năng, như sự đam mê anh dành cho em. Vì em im lặng nên anh tưởng em thích. Nếu như em nói, anh đã có thể điều chỉnh, chúng ta đã không có kết cục như ngày hôm nay”.

Theo GS Đỗ Trọng Hiếu – Phòng khám nam khoa, Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng, "khẩu dâm" là một nhu cầu hoàn toàn bình thường trong đời sống tình dục. Đối với nhiều người, việc vừa "yêu" vừa nói những lời tục tĩu khiến họ thăng hoa hơn. Thậm chí nếu không được “buột miệng” nói một cách bản năng như vậy, họ sẽ cảm thấy bị ức chế, bị kìm nén cảm xúc và cảm giác cũng kém hẳn.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng, việc “miêu tả tình dục” chỉ dành cho những đối tượng thấp kém, hư hỏng, đồi bại, thiếu văn hóa. Vì vậy, khi chứng kiến bạn tình của mình có những “hành vi kỳ quặc” so với quan điểm của mình, họ sẽ thấy bị sốc, xấu hổ, đồng thời quay sang đánh giá nhân cách, đạo đức của bạn tình. Nhưng họ cũng lại không dám chia sẻ quan điểm đó với bạn tình để cùng nhau dung hòa hành vi giúp đời sống tình dục được ổn thỏa.

Áo gấm đi đêm

Nghiên cứu về đời sống tình dục đầu tiên của người Việt Nam do Viện Nghiên cứu phát triển xã hội ISDS công bố năm 2012 đã điều tra trên 5.300 người (bao gồm hơn 2.400 nam và 2.900 nữ) trong độ tuổi từ 18 - 65 trên 8 tỉnh và 3 thành phố.

Kết quả cho thấy, chỉ có 55% người dân hài lòng về đời sống tính dục của mình, 34,5% ở tầm “tàm tạm”, còn đến 7,4% chưa bao giờ thấy ổn, thậm chí thất vọng, kinh hãi, đau đớn khi được “yêu”. Các vấn đề về sức khỏe tình dục của các cặp vợ chồng Việt gặp phải cũng rất đa dạng nhưng phần lớn lý do khiến mọi người không hài lòng về đời sống tình dục của mình lại đến từ tâm lý.

TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng ISDS - cho biết đang có sự bất bình một cách âm thầm trong đời sống tình dục của người Việt. Người ta luôn luôn bị giằng xé bởi những nỗi nghi ngại (bị đánh giá về đạo đức, bị cười cợt, không đúng) và niềm mong đợi (được yêu thương, thỏa mãn và hiểu biết đúng về thân thể mình).

Vì nghi ngại nên họ không dám tìm hiểu, tự kiềm chế hoặc lừa dối bản thân, không dám tìm kiếm khoái cảm, không dám thể hiện ham muốn với người mình yêu thương đúng như những gì họ tưởng tượng trong sâu thẳm của trái tim mình.

Một anh chàng 35 tuổi, cưới vợ hơn 1 năm mà không thể quan hệ chỉ vì mỗi lần “động thủ”, thằng nhỏ lại đau như dao cắt. Anh ta xấu hổ không dám đi bác sĩ. Đến khi hôn nhân có nguy cơ tan vỡ, anh ta mới đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội (cho đỡ bị lộ) để khám. Hóa ra anh ta bị co dây chằng. Bằng một thủ thuật rất nhỏ, bác sĩ đã “giải phóng” thằng nhỏ và giúp anh ta trở thành “người đàn ông đích thực”.

Lại có cặp vợ chồng từ miền ngược xuống Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội khám vì cưới nhau 3 năm chưa có con. Kết quả xét nghiệm cho thấy hai vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh. Khi bác sĩ tỉ mỉ hỏi về “phương pháp thực hành” thì người chồng cho biết, toàn “tắt đèn đi đêm” nên cứ “bắn đại khái” chứ chưa từng biết “cái chỗ khỉ gió” là ở đâu (???).

Theo bà Hồng, do "tắt đèn đi đêm", nhiều người cố gắng chịu đựng những nỗi đau đớn và sợ hãi về tình dục. Người ta thà “nín thở bóp cò”, “gồng mình chịu đựng” còn hơn là bị đánh giá, cười cợt. Rất nhiều người gặp các trục trặc tình dục, bệnh tật, bị lệch lạc trong tâm lý mà không dám và không biết chia sẻ, tìm sự trợ giúp ở đâu. Vì thế, mới xảy ra những tình trạng ngoại tình, bạo lực tình dục, hiếp dâm, xâm hại trẻ em…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại