Giảm “bất lực” trong 8 tuần với… thuốc bổ từ nhân sâm

Minh Vy |

(Soha.vn) - Nhân sâm từ lâu đã được sử dụng ở Trung Quốc như một loại thuốc kích dục.

Mới đây, nghiên cứu của Hàn Quốc cho thấy nhân sâm còn có tác dụng hỗ trợ điều trị chứng rối loạn cương dương.

Một số loại thuốc dùng hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương, liệt dương như Viagra, Cialis và Levitra đã được cải tiến trong khoảng 10 năm trở lại đây nhưng vẫn có tới 30% nam giới sử dụng không thấy hiệu quả.

 

Với những đối tượng này, cách khắc phục thay thế duy nhất là tiêm thuốc thẳng vào dương vật hoặc sử dụng một chiếc bơm nhỏ để tăng cường lượng máu cung cấp tới vùng kín một cách thủ công.

Những loại thuốc thảo dược như nhân sâm đã được nhiều nơi giới thiệu như một phương pháp điều trị thay thế, tuy nhiên, bằng chứng khoa học để chứng minh về công dụng của chúng không nhiều.

Đã có một số nghiên cứu hé mở về công dụng chữa liệt dương của nhân sâm nhưng phần lớn mới tiến hành trên chuột.

 

Nhân sâm là loại cây đã được sử dụng từ hàng ngàn năm trước, nổi tiếng với tác dụng bồi bổ sức khỏe.

Rễ nhân sâm chứa một số hoạt chất có tên ginsenoside hoặc panaxoside, có tác dụng chữa bệnh.

Nghiên cứu của Đại học Yonsei (Hàn Quốc) tiến hành trên 119 nam giới bị rối loạn cương dương ở mức độ từ nhẹ đến vừa phải.

Các thành viên được chia làm 2 nhóm, trong đó nhóm 1 được yêu cầu uống 4 viên thuốc bổ chứa chiết xuất từ nhân sâm Hàn Quốc một ngày, nhóm còn lại dùng giả dược.

Sau 8 tuần, nhóm nghiên cứu đánh giá mức độ tiến triển bằng cách sử dụng Bảng chỉ số quốc tế về chức năng cương dương vật.

Kết quả cho thấy có sự cải thiện nhỏ nhưng rõ rệt trong chức năng tình dục ở nhóm dùng thuốc chứa nhân sâm, so với nhóm dùng giả dược.

Từ đó, các nhà khoa học kết luận: “Chiết xuất từ quả nhân sâm hoàn toàn có thể sử dụng như một phương thuốc để cải thiện đời sống tình dục của đàn ông”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại