Gia tăng bệnh nhân viêm da do tiếp xúc côn trùng

Theo CAND |

Những ngày qua, khi tiết trời đang chuẩn bị giao mùa, lượng bệnh nhân nhập viện vì chứng viêm da do tiếp xúc côn trùng gia tăng đáng kể.

Có mặt tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Hà Nội vào những ngày này, chúng tôi chứng kiến hình ảnh nhiều bệnh nhân đến thăm khám do trước đó bị dị ứng, bị viêm da cơ địa lở loét vì tiếp xúc với côn trùng.

Gặp chị Nguyễn T.H. (46 tuổi, nhà ở Phan Phù Tiên, quận Đống Đa, Hà Nội) trong tình trạng da mặt bị kích ứng đỏ gay, tôi được hay, trước đó sau khi rửa mặt, mặc quần áo, vùng da mặt và bả vai cũng chị bỗng tấy đỏ, mẩn ngứa. Khi đến thăm khám tại bệnh viện, chị được các bác sĩ cho biết, trước đó chị đã bị viêm da do tiếp xúc với côn trùng. Chị H. chỉ là một trong số nhiều trường hợp bị viêm tiếp xúc dị ứng do côn trùng gây ra mà Bệnh viện Da liễu Hà Nội chữa trị trong thời gian qua.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội, một tuần trở lại đây, đã có hơn 100 trường hợp bị chứng bệnh dị ứng như trên phải vào viện chẩn trị. Trong số này, có những trường hợp do không chữa trị kịp thời đã bị viêm da, nhiễm trùng, hình thành sẹo. Nguyên nhân trước đó, người bệnh đã tiếp xúc với côn trùng và bị dị ứng da, không được chữa trị đúng cách.

Đáng chú ý, theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Mạnh Hùng, nhiều bệnh nhân bị dị ứng, viêm da tiếp xúc do côn trùng (bướm, bọ… bám vào khăn mặt, quần áo phơi ngoài trời…) nhưng lầm tưởng là Zona hoặc dị ứng đồ ăn nên đã tự ý mua thuốc bôi, điều trị, khiến các nốt dị ứng bị phản ứng phồng rộp, viêm nhiễm, loét da… Trường hợp của chị Phạm T.T.H. (42 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Chị H. nhập viện trong tình trạng da bị lở loét do tự ý bôi thuốc điều trị vết dị ứng.

Cũng theo Tiến sĩ, bác sĩ Hùng, nguy cơ biến chứng càng cao hơn khi người bị dị ứng, điều trị không đúng phương pháp là trẻ nhỏ. Cách tốt nhất để phòng ngừa chứng bệnh này, các gia đình cần buông màn khi ngủ, phơi quần áo nơi khô thoáng, về tối tránh bật đèn điện nơi quần áo căng phơi; khi rửa mặt chú ý khăn rửa xem có côn trùng, xác côn trùng bám vào hay không…

Đặc biệt, khi bị dị ứng, viêm da do côn trùng, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám, tránh tự ý mua thuốc về bôi, dùng nước xà phòng rửa chỗ ngứa tránh làm tăng kích ứng da.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại