Dòi trong mũi cụ ông là ấu trùng ruồi

thanhthao |

Loại dòi ở trong mũi bệnh nhân Hà Cát Tự (Chợ Mới, Bắc Kạn) do ấu trùng ruồi nở ra.

Như trước đó đã đưa tin, sau khi gia đình phát hiện có dòi bò ra từ lỗ mũi, bệnh nhân Hà Cát Tự (76 tuổi trú tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, suy kiệt, mũi bốc mùi khó chịu, sưng to.

Các bác sỹ đã tiến hành nội soi phát hiện nhiều dòi trong tổ chức niêm mạc mũi và hốc mũi. Đến thời điểm hiện nay đã gắp được hơn 70 con dòi trong mũi bệnh nhân. Cùng với hơn 50 con dòi đã được người nhà gắp ra trước đó, tính ra trong mũi bệnh nhân Tự có trên 120 con dòi.

Dòi trong mũi cụ ông là ấu trùng ruồi 1

Bệnh nhân Hà Cát Tự được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên (ảnh: Thu Hằng)

Bác sỹ Trần Duy Ninh, Phó khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên cho biết, những con dòi gắp ra từ mũi bệnh nhân có màu xanh nhạt, dài khoảng 1cm, bề ngang khoảng 0,2cm thả vào nước muối, cồn không chết. Theo xét nghiệm bước đầu, những con dòi được hình thành do ấu trùng ruồi nở ra, tên khoa học là MAGGOT.

Các bác sỹ sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, soi hốc mũi và tiến hành xét nghiệm sinh thết để có phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại