Đam mê tình dục "suy thoái" ở tuổi 30

hanguyen.soha@gmail.com |

Cả 2 giới đều thấy không hài lòng về đời sống chăn gối khi họ 30 tuổi.

Một nghiên cứu mới đây cho biết, những nỗi lo lắng về tài chính, căng thẳng từ việc chăm sóc con cái trước mỗi giờ đi ngủ, đã khiến các cặp đôi ở tuổi 30 ít được hài lòng về “chuyện ấy”.

Nhưng những người ở độ tuổi này không nên thất vọng vì “chuyện ấy” dường như tuyệt nhất trong độ tuổi 50 và đỉnh cao của sự tự tin về “chuyện ấy” xảy ra trong khoảng 60-69 tuổi.

Cuộc điều tra dân số giới tính năm 2012, liên quan đến gần 25.000 người, cho thấy 25% những người ở độ tuổi 30 đến 39 không hài lòng với đời sống tình dục của họ do những lo lắng về tài chính và nhu cầu của cuộc sống hiện đại.

Trong cùng nhóm tuổi 30, 35% cho biết chăm sóc cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã có một tác động tiêu cực đến mối quan hệ tình dục của họ khiến họ quá mệt mỏi.

Tuy nhiên, với những người lớn tuổi hơn, những người từ 50 đến 59, 52% cho biết họ có đời sống tình dục tốt.

Đam mê tình dục "suy thoái" ở tuổi 30 1

Hơn nữa, ở tuổi 18, chỉ 4/10 phụ nữ tự tin về “chuyện ấy”, trong khi 6/10 những người ở độ tuổi 60 đến 69 tự tin về “chuyện ấy”.

Cuộc khảo sát được tài trợ bởi các tổ chức từ thiện và chuỗi cửa hàng Relate and Ann Summers.

"Chúng tôi biết từ các nghiên cứu trước đó rằng, độ tuổi 30 có thể là một giai đoạn khó khăn đối với nhiều người", tờ Daily Mail dẫn lời Paula Hall, chuyên gia trị liệu tình dục cho Relate.

"Các áp lực như thế chấp, trẻ em và công việc thực sự có thể ảnh hưởng nặng nề trong thập kỷ này, kết hợp với tác động của suy thoái kép, nó tạo ra một “nồi áp suất” cho các mối quan hệ và cuộc sống tình dục".

Nhóm tuổi này luôn luôn là nhóm khó khăn nhất trong nhiều mặt. Nhưng điều quan trọng là đừng từ bỏ chuyện ân ái.

Các kết quả cho thấy rằng nhóm tuổi này thực sự rất muốn quan hệ tình dục nhưng chỉ là không được thỏa mãn thì sẽ dễ mất hết đam mê.

Vì vậy những người ở tuổi này cần chú ý hơn điều chỉnh sinh hoạt và tâm lý để không đánh mất quãng thời gian trẻ trung này.

Đơn giản có thể chỉ là rào cản về giao tiếp, thiếu những cuộc trò chuyện gần gũi với chỉ riêng hai người là nguyên nhân khiến hai bạn xa nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại