Bệnh viện từ chối điều xe cấp cứu, sản phụ tử vong

havan |

Lấy lý do trời mưa, đường trơn, xe cấp cứu không thể tiếp cận nhà sản phụ, bệnh viện đã không điều xe dẫn tới sản phụ tử vong.

Triệu Á Hồng 30 tuổi, ở tổ 2 thôn Á Khẩu, huyện Phong Đô, Trùng Khánh, Trung Quốc.

Vào lúc 5h sáng 21/12/2011, Triệu Á Hồng chuyển dạ, vội bảo chồng gọi điện cấp cứu tới Viện y tế thuộc Trung tâm Đổng Gia Trấn huyện Phong Đô.

Bác sĩ trực hôm đó lấy đủ lí do nào là trời mưa đường lầy lội, xe không đến được... để từ chối điều xe.

Đổng Dân Sinh, chồng cô, kể lại, 7 giờ sáng hôm đó vợ sinh con gái. Nhưng nhau thai chưa bong, lại bị xuất huyết. Người nhà gọi điện thoại cấp cứu cho Viện y tế Trung tâm Đổng Gia Trấn một lần nữa, bác sĩ vẫn không chịu điều xe đến.

Trong tuyệt vọng, người nhà và hàng xóm liền dùng cáng để đưa Triệu Á Hồng tới Viện y tế cách nhà 5 km, nhưng cô đã bị chết ngay khi tới cổng bệnh viện.

Đổng Dân Sinh cho rằng Viện y tế Trung tâm Đổng Gia Trấn phải chịu trách nhiệm về cái chết của vợ mình, anh đã đâm đơn kiện đòi bồi thường ở Tòa án huyện Phong Đô.

Nhân viên tòa án sau khi điều tra hiện trường phát hiện thấy, từ nhà Đổng Dân Sinh đến Viện y tế Trung tâm Đổng Gia Trấn khoảng 5 km, 1 km là đường xi măng, khoảng 2 km là đường đá dăm, hơn 1 km là đường lầy lội. Hôm đó trời mưa, tòa án xác nhận xe cấp cứu không thể tới nhà bệnh nhân một cách an toàn.

Tòa án xét xử, giữa nhà vợ chồng Đổng Dân Sinh với Viện y tế Trung tâm Đổng Gia Trấn đã ký hợp đồng dịch vụ y tế, vì thế bệnh viện đã hành vi vi phạm hợp đồng trong việc điều xe.

Đồng thời, Viện y tế Trung tâm Đổng Gia Trấn với danh nghĩa là cơ quan dịch vụ y tế công, có nghĩa vụ giúp người bị thương.

Mặc dù trời mưa, bệnh viện gặp phải những giải pháp thay thế như điều xe đến địa điểm ở gần nhà Đổng Dân Sinh nhất để chờ đón.

Bệnh viện biện hộ trời mưa đường trơn không thể hoàn toàn miễn trừ được trách nhiệm vi phạm hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ thi hành tương ứng.

Viện y tế không kịp thời điều xe đến là có mối quan hệ nhân quả nhất định với cái chết của Triệu Á Hồng, cần phải chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng.

Tòa án đồng thời cũng cho rằng, người vợ sắp chuyển dạ và ra máu thì người nhà cần phải dự kiến trước tình trạng nguy cấp, khi biết rõ xe bệnh viện không thể tới được, để hơn 1 tiếng đồng hồ sau mới đi tìm người đưa người sắp chết đến bệnh viện bằng sức người cũng là có lỗi, cũng cần phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Ngày 22/11/2012, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng: Bệnh viện này phải bồi thường cho người nhà người chết hơn 30000 tệ.

Do cho rằng mức bồi thường quá thấp, người nhà người chết đã đệ đơn khiếu nại. Hiện tòa án đang tổ chức hòa giải cho hai bên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại