Bà bầu 7 tháng nhập viện cấp cứu vì cố “chiều” chồng

Hà Thu |

(Soha.vn) - Sợ chồng bị “bỏ đói” lâu sẽ sinh “hư” chị M dù vác bụng bầu 7 tháng vẫn cố “chiều” chồng để rồi được phen hú vía phải nhập viện cấp cứu.

 Bà bầu nhập viện vì cố “chiều” chồng

Thấy chồng có vẻ bức bối, khó chịu vì lâu ngày bị vợ thoái thác chuyện âu yếm do mang bầu, chị M, ở Thanh Trì – Hà Nội lo lắng như ngồi trên đống lửa. Sợ chồng sẽ ra ngoài “giải tỏa” rồi sinh hư và mang bệnh vào người, chị M quyết chiều chồng với cái bụng chửa 7 tháng vượt mặt.

Dạo đầu rất nhẹ nhàng vì biết vợ đang mang bầu 7 tháng nhưng đến đoạn cao trào anh T như "nắng hạn chờ mưa rào", cứ hùng hục, dùng hết sức. Khi anh T hả hê buông vợ ra cũng là lúc chị M ôm bụng kêu đau và âm đạo ra máu nhiều.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị M được chẩn đoán bị động thai do quan hệ tình dục quá mạnh.


	Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tương tự, là trường hợp của vợ chồng chị Thanh, ở Thanh Xuân - Hà Nội. Chị Thanh vốn sức khỏe yếu lại có tiền sử sẩy thai do dạ con thấp. Cố gắng lắm chị Thanh mới có thai lại. Bác sĩ căn dặn, trong 3 tháng đầu tiên phải đặc biệt chú ý giữ gìn. Chị Th đã xin nghỉ thai sản không hưởng lương từ khi mang thai tháng thứ nhất. Mọi chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đều đặc biệt hơn những sản phụ bình thường.

Tuy nhiên, riêng “chuyện ấy” với chồng lại khiến chị Thanh đau đầu, khó xử. Thấy chồng bị “lạnh lùng” chuyện chăn gối, chị Thanh tự trách mình không làm tròn bổn phận làm vợ.

Một buổi hai vợ chồng nằm cạnh nhau, cao hứng, chị Thanh để chồng làm “chuyện ấy.” Xong đâu vào đấy, bụng chị Thanh bỗng lên cơn đau co thắt và bắt đầu ra máu.

Chị Thanh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Rất may, thai nhi vẫn giữ được.

Không cần kiêng nhưng có những chống chỉ định riêng cho bà bầu

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng – Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết: “Trong 3 tháng đầu tiên của thai kì, người phụ nữ ốm nghén nên cơ thể rất mệt mỏi và thiếu sức đề kháng. Thai nhi ở giai đoạn này mới bắt đầu hình thành tim thai cũng rất nhạy cảm với những tác động bên ngoài.

Quan hệ tình dục trong giai đoạn này là điều cần tránh. Những động tác mạnh, tư thế không đúng sẽ dễ dẫn đến động thai, ra máu âm đạo thậm chí là sẩy thai…”


	Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung – Trưởng khoa sản, Trung tâm Y khoa Thái Hà (Hà Nội) cũng có chung nhận định: “Quan hệ tình dục quá mạnh, thô bạo khi người phụ nữ đang mang bầu rất dễ để lại những hậu quả ngoài mong muốn.”

Tuy nhiên, theo bác sĩ Dung, trong cả thời gian mang thai, người phụ nữ không nhất thiết phải “kiêng” hoặc thôi luôn “chuyện ấy.” Các bà bầu vẫn có thể sinh hoạt tình dục bình thường nhưng cần lưu ý về cường độ, độ mạnh của động tác, tư thế…

Quan hệ nhẹ nhàng, ở mức độ vừa phải còn giúp kích thích sự phát triển của thai nhi, tăng cường sức khỏe và giảm stress tâm lí cho bà bầu khi mang thai.

Bác sĩ Dung phân tích: “Tình dục là sự chia sẻ cảm xúc. Quan niện kiêng hoặc thôi luôn “chuyện ấy” khi vợ mang thai để bảo vệ thai nhi và sản phụ là hoàn toàn sai lầm.

Phụ nữ có thai, nội tiết tăng lên, âm đạo tiết dịch nhiều hơn, nhu cầu tăng lên. Cũng giống với nam giới, khi nhu cầu sinh lí không được đáp ứng sẽ dẫn đến những bức bối, buồn phiến, thậm chí là stress và trầm cảm. Chưa có tài liệu nào nói quan hệ tình dục sẽ gây sẩy thai.

Một người phụ nữ có thai khỏe mạnh "quan hệ" với chồng bình thường hầu như không dẫn đến những tình huống không mong muốn. Khi sắp đẻ, nếu có nhu cầu, phụ nữ vẫn có thể quan hệ ở tư thế nằm nghiêng, nằm sấp...”

Theo bác sĩ Dung, tình dục nhẹ nhàng giúp bà bầu thư giãn, thoải mái hơn, máu lưu thông tốt hơn.

Không cần kiêng quan hệ tình dục ở bất cứ thời điểm nào trong 9 tháng mang thai của phụ nữ. Sau khi sinh nở cũng chỉ cần kiêng “chuyện ấy” tối đa 6 tuần với cả sinh thường và sinh mổ.

“Thật khó để tiên lượng, quan hệ với tần suất như thế nào là tốt nhất. Mỗi người một cơ địa, một nhu cầu khác nhau. Điều mấu chốt là sự hài hòa và cảm giác thỏa mãn. Mỗi cặp vợ chồng cần cảm thông, chia sẻ với nhau và cố gắng vun đắp những cảm xúc ấm áp từ tình dục an toàn.

Tình dục là sự chia sẻ về cảm xúc lứa đôi chứ không phải là tình dục đơn thuần, thô thiển… Tại sao lại phải “ cố” không không thể đáp ứng? Tại sao lại phải ra ngoài “ăn vụng” chỉ vì người bạn đời của mình đang có thai vượt mặt để rồi mang bệnh về lây cho vợ con?... ” bác sĩ Dung nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại