59% phụ nữ “nhịn yêu” 6 tuần đầu sau khi sinh

Bảo An |

(Soha.vn) - Một nghiên cứu của các nhà khoa học người Australia phát hiện thấy rằng gần một nửa số phụ nữ “yêu” trở lại 6 tuần sau khi sinh con.

Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch ở Victoria (Australia) đã phát hiện thấy rằng khoảng 41% phụ nữ cố gắng quan hệ tình dục trở lại trong 6 tuần đầu tiên sau khi sinh con. Sau 12 tuần, con số này tăng lên 78% và tăng lên 94% sau 6 tháng.

Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ “giao ban” trong 6 tuần đầu sau khi sinh có xu hướng thấp hơn ở những bà mẹ nhiều tuổi. Cụ thể, 40% phụ nữ từ 30 đến 34 tuổi sinh hoạt tình dục trở lại sau 6 tuần, so với 63% của phụ nữ từ 18 đến 25 tuổi.

Khoảng 41% bà mẹ "yêu" trở lại sau 6 tuần sinh con.

Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch cũng phát hiện thấy rằng hoạt động tình dục có xu hướng trở lại sớm hơn đối với những bà mẹ lần đầu sinh con – khoảng 53% phụ nữ sinh con lần đầu tiên làm “chuyện ấy” trở lại trong 6 tuần sau khi sinh.

“Phần lớn các cặp vợ chồng không sinh hoạt tình dục trở lại cho đến khi 6 đến 8 tuần sau khi sinh con và nhiều cặp đôi còn trì hoãn thời gian ‘nhịn sex’ lâu hơn nữa”, giáo sư Stephanie Brown, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.

Giáo sư Stephanie Brown cho biết kết quả nghiên cứu là thông tin hữu ích đối với những cặp vợ chồng chuẩn bị sinh con. Bởi vì nó giúp họ giảm cảm giác lo lắng và tội lỗi về việc quan hệ “chăn gối” sớm sau khi sinh con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại