Sự thật đằng sau chuyến đi thuyền đến 'rìa thế giới'

Hoàng Dung (lược dịch) |

Nỗ lực đi thuyền đến rìa của thế giới của một cặp đôi Italia kết thúc trong nỗi thất vọng.

Trái Đất phẳng là quan niệm cho rằng hình dạng của Trái Đất là phẳng dẹt như một chiếc đĩa. Nhiều cuộc tranh luận nổ ra về việc Trái Đất có phải hình dạng phẳng hay không. Sự thật cho thấy rằng nếu Trái Đất phẳng thì việc chứng minh là vô cùng dễ dàng.

Ví dụ như bạn có thể đi đến bất cứ bờ biển nào và nhìn một con thuyền đang ra khơi xa mà không bị khuất bóng lẫn vào đường chân trời hoặc nhờ các phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế chụp nhanh hình ảnh Trái Đất.

Cho đến nay, chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy lý thuyết về Trái Đất phẳng là đáng tin tưởng. Một cặp vợ chồng đến từ Venice đã nỗ lực để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi Trái Đất có hình dạng phẳng hay không?

Họ quyết định chứng minh sự bằng phẳng của Trái Đất bằng cách đi thuyền đến 'rìa thế giới', nơi họ tin rằng có thể ở vị trí nào đó gần Sicily.

Salvatore Zichichi thuộc Văn phòng Y tế Hàng hải của Bộ Y tế Italia cho biết: "Cặp đôi đã rời Veneto di chuyển đến Lampedusa. Khi đến Termini Imerese hai người đã bán xe hơi và mua một chiếc thuyền. Cặp đôi cho rằng Lampedusa, hòn đảo thuộc quần đảo Pelagie, Italia, trên biển Địa Trung Hải là nơi tận cùng của Trái Đất".

Cặp đôi đã gặp nhiều khó khăn trên suốt quãng đường di chuyển. Họ lên thuyền và cố gắng điều hướng qua Quần đảo Pelagie để đến Lampedusa. Tuy nhiên, việc sử dụng la bàn, hệ thống định vị dựa trên nguyên tắc Trái Đất không phải là mặt phẳng, là một trong những nguyên nhân khiến họ thất bại.

Cặp đôi nhanh chóng nhận ra mình bị lạc, họ mệt mỏi và đi dạt vào hòn đảo của Ustica. Do di chuyển đúng vào thời điểm diễn ra đại dịch nên họ sớm bị đưa vào diện cách ly nhưng cặp đôi đã tìm cách trốn thoát và lên thuyền một lần nữa. Nhưng không may bị cảnh sát bắt lại sau ba giờ đồng hồ.

Cuối cùng, cặp đôi đành phải trở về mà chưa kịp hoàn thành cuộc tìm kiếm câu trả lời cuối cùng.

Trước đó, những người tin vào thuyết Trái Đất phẳng cho rằng những hình ảnh đường chân trời cong là giả, và những bức ảnh về Trái Đất hình cầu từ không gian là một phần của thuyết âm mưu to lớn được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và các cơ quan không gian khác thực hiện để che giấu sự bằng phẳng của Trái Đất.

Nhằm mục đích cuối cùng kiểm tra Trái Đất có thực là một đĩa phẳng bao quanh rìa là một bức tường băng cao chót vót hay không, họ từng lên kế hoạch cho hành trình đến rìa của Trái Đất ở Nam Cực.

Những người này muốn tìm kiếm bức tường băng giữ lại các đại dương không cho chúng tràn ra ngoài. Hội nghị Quốc tế Trái Đất phẳng (FEIC) từng gọi đó là "cuộc phiêu lưu lớn nhất, táo bạo nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại