Sư cô trụ trì túm tóc, tát đồ đệ trong chùa gọi điện xin lỗi mẹ bé gái

Bảo Bình |

Theo mẹ cháu bé, sư cô đã chủ động gọi điện xin lỗi, kể toàn bộ sự việc cho chị nghe về lý do đánh cháu bé trước khi clip được đăng tải.

Chiều qua 11/6, mạng xã hội lan truyền một clip dài hơn 2 phút với nội dung một sư cô chửi đánh đệ tử vì cho rằng em này nói dối về kết quả học tập.

Sự việc được xác định xảy ra tại chùa Long Nguyên (trên đường Tôn Đản, P.4, Q.4, TP.HCM) và người có hành vi chửi đánh đệ tử là sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo, trụ trì chùa Long Nguyên.

Đại diện Giáo hội Phật giáo TP.HCM cho biết Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM đã nắm được sự việc và giao đơn vị liên quan xác minh lại nhân thân của những người trong clip. "Quan điểm của Giáo hội Phật giáo TP.HCM là không chấp nhận sự việc và sẽ xử lý nghiêm", đại diện Giáo hội Phật giáo TP.HCM khẳng định.

Hai nữ đệ tử trong đoạn clip là cháu T.V.K.N và cháu T.N.T.V ở với sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo từ nhỏ. Trong đó, cháu N. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được mẹ gửi vào chùa Long Nguyên nhờ sư cô nuôi dưỡng và cho đi học được hơn một năm.

Ngay sau khi mạng xã hội đăng tải clip, Công an Q.4 đã mời sư cô lên làm việc. Về phía Ban Đại diện Phật giáo Q.4 cũng đã làm việc với sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo và yêu cầu sư cô ngưng đảm nhiệm chức sắc trụ trì chùa Long Nguyên trong 3 tháng, báo Thanh niên đưa tin.

Xôn xao clip sư cô túm tóc, tát đồ đệ trong chùa ở TP HCM

Trao đổi với Giadinhnet, đại diện tại chùa Long Nguyên xác nhận sự việc trên là ở chùa nhưng đã diễn ra khoảng 4 tháng, không biết vì lý do gì mà người quay clip lại đăng tải lên mạng xã hội?

Theo đại diện của nhà chùa, việc sư trụ trì có hành động đánh cháu bé là do cháu nói dối, lười học. Chỉ vì yêu thương bé, trong lúc bực tức sư cô trụ trì đã không kiềm chế được bản thân. Sau khi có hành động đánh bé để răn dạy, sư cô trụ trì cảm thấy có lỗi nên đã chủ động gọi điện xin lỗi và kể rõ cho mẹ bé gái nghe toàn bộ sự việc.

Sư cô trụ trì túm tóc, tát đồ đệ trong chùa gọi điện xin lỗi mẹ bé gái - Ảnh 2.

Chùa Long Nguyên nơi xảy ra vụ việc gây xôn xao. Ảnh: Giadinhnet

Đại diện phát ngôn của nhà chùa cũng cho biết, sau sự việc, mọi hoạt động, sinh hoạt của cháu bé đã diễn ra bình thường. Tuy nhiên, sau khi clip trên xuất hiện trên mạng, một số phật tử, người dân và cơ quan chức năng đến chùa làm việc khiến tâm lý cháu có chút sợ hãi.

Hiện mẹ cháu bé cũng có mặt tại chùa để giúp con ổn định tâm lý.

Mẹ cháu bé cho biết, năm 7 tuổi bé đã biết ăn chay niệm phật nên chị gửi bé vào chùa, xin sư cô dạy dỗ. Cách đây 4 tháng, vì cháu quá hư, nói dối nhiều lần nên mới xảy ra việc sư cô lỡ tay đánh, tát mạnh bé và được một người trong chùa ghi clip lại.

Tuy nhiên theo mẹ cháu bé, sư cô đã chủ động gọi điện xin lỗi, kể toàn bộ sự việc cho chị nghe về lý do đánh cháu bé trước khi clip được đăng tải. Mẹ cháu bé cũng khẳng định mình tự nguyện cho sư cô chùa Long Nguyên dạy dỗ bé theo cách của sư cô.

Tổng hợp


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại